Theo dõi trên

Thủ tướng Israel hủy thăm Mỹ do thất bại bầu cử

19/09/2019, 08:24

Việc Thủ tướng Israel hủy bỏ chuyến đi Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Israel.

Một quan chức văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay (18/9) cho biết, nhà lãnh đạo Israel sẽ không tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay tại New York, Mỹ.

                
      
      Thủ tướng Netanyhua.    Ảnh: NBC News.

Sự kiện này vốn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị Israel khi được nhà lãnh đạo Israel coi đây như cơ hội để thúc đẩy các lợi ích của đất nước trên trường thế giới.

Việc hủy bỏ chuyến đi diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Israel. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Benjamin Netanyahu đã không thể giành được một chiến thắng tuyệt đối và phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn nhằm thành lập chính phủ liên minh. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua, ông Netanyhu đã thất bại trong việc thành lập liên minh chính phủ và buộc phải kêu gọi bầu cử Quốc hội sớm chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Trước đó, nhà lãnh đạo Israel dự kiến đến Mỹ vào tuần tới và sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên hiện nay không có bất kỳ một lịch cụ thể nào cho một cuộc gặp như thế.

Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Israel hủy thăm Mỹ do thất bại bầu cử