Theo dõi trên

Đi tù vì chống đối cảnh sát giao thông

18/09/2019, 09:20

BT- Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết vừa xét xử và tuyên phạt Lê Trọng Hiếu (SN 1993, trú tại khu phố 2, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 20/3/2019, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP. Phan Thiết) đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, thì phát hiện Lê Trọng Hiếu đang điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà lái xe bỏ chạy về nhà. Tổ công tác đã đuổi theo đến nhà Hiếu và yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra nhưng Hiếu không chấp hành, mà bỏ vào nhà và chửi bới, đồng thời dùng mũ bảo hiểm ném về phía Tổ công tác.

Thấy đối tượng Hiếu hung hăng, có biểu hiện tấn công nên các đồng chí trong Tổ công tác dùng súng bắn (đạn cao su) về phía Hiếu, Hiếu chạy vào phía trong nhà mình lấy 1 con dao ra uy hiếp, tấn công các đồng chí, trong đó anh Nguyễn Lê Hữu Định bị Hiếu lao vào đâm về phía hông sườn bên phải nhưng anh tránh được, nên chỉ bị xây xát da ở vùng cẳng tay phải. Sau đó Hiếu đi vào nhà cố thủ. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 đã đến hiện trường đưa Hiếu về trụ sở Công an phường Xuân An lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, năm 2010, Hiếu từng bị Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ. Đến cuối năm 2011 thì Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngày 20/3/2018, Hiếu bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 1 năm. Ngày 20/3/2019, Hiếu chấp hành xong trở về địa phương thì phạm tội.

K.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi tù vì chống đối cảnh sát giao thông