Theo dõi trên

Trường mầm non Họa Mi ưu tiên tuyển sinh trẻ em của thị trấn

16/09/2019, 10:39 - Lượt đọc: 624

BT- Ông Nguyễn Tấn Dân, xã Đức Chính, huyện Đức Linh phản ánh: Trong những năm qua, Trường mầm non Họa Mi tại khu phố 1, thị trấn Võ Xu, Đức Linh không nhận trẻ em có hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, thị trấn Võ Xu mà lại nhận trẻ em ở các xã lân cận, Nam Chính, Đức Chính, Vũ Hòa, gây bức xúc cho nhân dân.

Qua tìm hiểu sự việc chúng tôi được biết: Trường mầm non Họa Mi tại khu phố 1, thị trấn Võ Xu, Đức Linh được giao tuyển sinh trẻ em thuộc địa bàn khu phố 1, 2, 3, thị trấn Võ Xu. Trẻ em những khu phố khác học tại Trường mẫu giáo Măng Non, Trường mẫu giáo Sao Mai và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Trường mầm non Họa Mi luôn ưu tiên tuyển sinh trẻ em có hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, 2, 3 của thị trấn Võ Xu. Riêng năm học 2018 - 2019, trường đã tuyển sinh 280 trẻ có hộ khẩu tại 3 khu phố của thị trấn, trong đó khu phố 1 tuyển sinh 96 trẻ; các xã lân cận chỉ tuyển sinh 51 trẻ. Đến năm học 2019 - 2020, dự kiến tổng số học sinh của trường là 308 trẻ, trong đó số học sinh cũ của trường chuyển lên 253 trẻ, nên trường chỉ tuyển mới 25 trẻ sinh năm 2017, 20 trẻ sinh năm 2018 và 10 trẻ sinh năm 2014.

Về phương pháp tuyển sinh, cuối mỗi năm học trường rà soát, xác định số lượng học sinh cần tuyển cho năm học mới để thông báo rộng rãi cho phụ huynh biết, bằng cách thông báo trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn, niêm yết thông báo tại trường. Trong thông báo tuyển sinh có ưu tiên cho trẻ em tại khu phố 1, 2, 3 của thị trấn Võ Xu và hạn định thời gian tuyển sinh. Nếu sau thời hạn tuyển sinh trẻ em của thị trấn Võ Xu không ra lớp thì trường nhận thêm học sinh ngoài địa bàn để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Thực tế qua nhiều năm tuyển sinh, phụ huynh ở thị trấn Võ Xu cho trẻ ở độ tuổi mẫu giáo ra lớp rất đông, nhưng trẻ ở độ tuổi nhà trẻ ra lớp rất ít. Nguyên nhân là do phụ huynh thấy con còn nhỏ chưa cần cho con đi học mà gửi cho ông, bà trông nom. Một số phụ huynh muốn gửi trẻ ở những nhóm trẻ ngoài công lập để gửi sớm, đón muộn, gửi cả thứ bảy, chủ nhật. Do đó, để tuyển sinh đủ chỉ tiêu, Trường mầm non Họa Mi phải nhận trẻ ở các xã lân cận có nhu cầu vào học, nhất là trẻ là con của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại huyện.

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường mầm non Họa Mi ưu tiên tuyển sinh trẻ em của thị trấn