Theo dõi trên

Chuẩn bị tổ chức sự kiện "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 2 năm 2020

14/09/2019, 09:56

BTO- Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương và con người, những nét văn hóa đặc sắc, các sản phẩm đặc trưng của Bình Thuận với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp để nghe Sở VH-TT-DL báo cáo kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 2 năm 2020. Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Hòa chủ trì cuộc họp.

Tính từ khi tổ chức "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 1 năm 2005 nhân kỷ niệm 10 năm phát triển du lịch, đến nay đã gần 15 năm Bình Thuận chưa tổ chức các sự kiện có quy mô lớn. Vì vậy hầu hết ý kiến các sở - ngành ủng hộ chủ trương tổ chức lễ hội lần 2 để quảng bá du lịch. Chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 2 là "Bình Thuận 45 năm xây dựng, hội nhập và phát triển". Thời gian dự kiến từ ngày 25/4-2/5/2020, trùng với dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng.

Dự kiến các hoạt động chính của lễ hội gồm có: Hội thảo khoa học" Phát triển bền vững khu du lịch quốc gia Mũi Né - Bình Thuận"; Đêm khai mạc và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mũi Né"; Các hoạt động diễu hành đường phố gồm có lễ hội Ka tê, Nghinh Ông, Trung thu, Cầu ngư, Caraval đường phố; Các hoạt động thể thao như: đua thuyền truyền thống, giải bóng chuyền bãi biển quốc gia, giải chạy marathon trên cát, giải vô địch thể hình bãi biển, biểu diễn khinh khí cầu... Hội chợ thương mại - ẩm thực và đêm bế mạc sự kiện.

So với "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 1 năm 2005, sự kiện lần này quy mô hơn, thời gian dài hơn, có nhiều hoạt động hơn. Tổng kinh phí dự kiến 16,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách 5 tỷ đồng, huy động xã hội hóa 11,5 tỷ đồng. Dự kiến lễ khai mạc sự kiện sẽ được THTT trên VTV, đêm bế mạc có bắn pháo hoa tầm thấp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Sở VH-TT-DL tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch tổ chức "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 2 năm 2020. Dự kiến UBND tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và 3 tiểu ban chuẩn bị cho sự kiện này.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị tổ chức sự kiện "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần 2 năm 2020