Theo dõi trên

Ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

12/09/2019, 16:32 - Lượt đọc: 20

BTO- Sáng 12/9, Đảng ủy Cảnh sát biển phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa; Trung tướng Hoàng Văn Đồng- Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Cảnh sát biển;Phó vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương Lê Thị Kim Phượng, Trung tá Bùi Nhật Huy- Cục Chính trị Quân khu 7, cùng đại diện các sở ban ngành trong tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh cho biết: Bình Thuận có bờ biển dài 192 km với vùng lãnh hải rộng khoảng 52.000 km2 và là một trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước. Với lợi thế và tiềm năng phát triển, năng lực khai thác hải sản tiếp tục tăng cao theo hướng đầu tư tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 7.000 tàu cá với tổng công suất hơn 1 triệu CV, trong đó tàu có công suất trên 90 CV khoảng 3.000 chiếc.

Toàn tỉnh hiện có hơn 67.000 người làm việc trong các lĩnh vực khai thác, chế biến và dịch vụ thủy sản.

Sau khi ký kết, Tỉnh ủy Bình Thuận và Đảng ủy Cảnh sát biển sẽ cùng phối hợp thực hiện 5 nội dung trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền,vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật như: Luật biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982…để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài; động viên ngư dân kịp thời thông tin cho lực lượng cảnh sát biển những vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và vận động nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển…

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy Cảnh sát biển nhận định: Qua 2 năm thực hiện, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cách làm có hiệu quả, đã được cấp ủy, chính quyền các xã, huyện đảo hưởng ứng và ủng hộ cao. Chương trình đã từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân, ngư dân ở các xã, huyện đảo về tình hình biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của mỗi ngư dân khi hoạt động trên biển.

 Đồng thời, chương trình đã huy động được sự tham gia tích cực của lực lượng cảnh sát biển, của các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã, huyện đảo.Ngoài ra, 2 bên sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng huyện đảo Phú Quý và các địa phương ven biển nơi triển khai chương trình theo tiêu chí nông thôn mới; thăm tặng quà cho các gia đình ngư dân nghèo.

Sau lễ ký kết, Đảng ủy Cảnh sát biểntrao tặng ngư dân Bình Thuận 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

                                                                                      
   
   
   
      Ký kết công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
   
      Ban Thường vụ Tỉnh       ủy    Bình Thuận tặng bức tranh Trường Dục Thanh cho Ban Thường vụ Đảng         ủy    Cảnh sát biển.
   
         Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển tặng tranh Cảnh sát biển đang    làm nhiệm vụ cho Ban Thường       vụ Tỉnh       ủy    Bình Thuận.
   
      Trao cho ngư dân Bình Thuận 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.
   
      phối hợp với Báo Người Lao động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân    Bình Thuận.

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”