Theo dõi trên

Sớm sửa chữa tuyến đường vào khu nghĩa trang mới

12/09/2019, 15:18

BT- Cử tri xã Phan Lâm, Bắc Bình phản ánh: Tuyến đường lâm nghiệp vào khu nghĩa trang mới của 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn, dài khoảng 2,5 km bị hư hỏng, xói lở, gây khó khăn cho việc đi lại chôn cất người quá cố. Đề nghị các ngành chức năng huyện sớm đầu tư sửa chữa tuyến đường lâm nghiệp để nhân dân đi lại thuận lợi.

Chúng tôi tìm hiểu sự việc được biết: Khu nghĩa trang cũ của 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn nằm trong vùng ngập nước của dự án hồ chứa nước Sông Lũy, nên UBND huyện Bắc Bình đã khảo sát, đề nghị Sở Nông nghiệp - PTNT thống nhất bố trí khu nghĩa trang mới tại tiểu khu 104, 105, thuộc lâm phần của Ban quản lý RPH Cà Giây quản lý. Hiện UBND huyện đã tổ chức bốc thăm, phân khu trong nghĩa trang mới cho 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn. Riêng tuyến đường đi vào khu nghĩa trang mới bằng sỏi đỏ là đường lâm nghiệp thuộc dự án JICA 2 đầu tư trước đây, với nền đường rộng khoảng 3,8 m đang bị xói lở, hư hỏng một số đoạn. Do đó, UBND huyện đã có Công văn số 540, ngày 29/3/2019, đề nghị Sở Nông nghiệp - PTNT xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho phép địa phương đầu tư sửa chữa tuyến đường lâm nghiệp thuộc dự án JICA 2 theo hiện trạng vào khu nghĩa trang mới, bằng nguồn vốn Chương trình 135 của 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn. Đến ngày 5/4/2019, Sở Nông nghiệp - PTNT đã có Công văn số 966, thống nhất chủ trương đầu tư sửa chữa tuyến đường lâm nghiệp vào khu nghĩa trang mới của 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn.

Trên cơ sở đó, các ngành chức năng huyện đã phối hợp với UBND 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn lập các thủ tục để sớm sửa chữa tuyến đường lâm nghiệp vào khu nghĩa trang mới, tạo thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số chôn cất người quá cố.

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm sửa chữa tuyến đường vào khu nghĩa trang mới