Theo dõi trên

Ra quân ngăn chặn “cát tặc”

10/09/2019, 11:04

Bài 1: Lập chốt chặn ngay “điểm nóng”

BT- Thời điểm này, mực nước hồ Biển Lạc dâng cao, các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh, sử dụng ghe,  tàu để khai thác cát trái phép tại lòng hồ, tập kết ở khu vực giáp ranh giữa xã Vũ Hòa và Gia An. Chính quyền 2 huyện Đức Linh, Tánh Linh đã và đang phối hợp chặt chẽ để chốt chặn, xử lý quyết liệt…

                
Nhà bạt dã chiến của chốt kiểm tra khai    thác khoáng sản tại xã Gia An.

 Theo dõi 24/24 giờ

Điểm nóng về tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh xã Gia An (Tánh Linh) và xã Vũ Hòa, Tân Hà (Đức Linh) đang diễn biến hết sức phức tạp. Vấn đề này đã được Báo Bình Thuận phản ánh trước đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình khai thác cát trái phép tại lòng hồ Biển Lạc, thuộc khu vực giáp ranh 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh càng nổi lên. Qua rà soát, hiện tại khu vực lòng hồ Biển Lạc có 42 tàu hút cát được đưa vào lòng hồ trong cuối tháng 7/2019 (xã Vũ Hòa có 13 tàu, xã Gia An có 29 tàu, loại tàu từ 12 đến 40 khối). Qua rà soát, các chủ tàu đều là dân địa phương.

Với quyết tâm cao, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành các quyết định lập 1 chốt và 2 tổ kiểm tra liên ngành về khai thác, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển khoáng sản khu vực hồ Biển Lạc và khu vực giáp ranh, thời gian thực hiện 2 tháng, kể từ ngày 20/8. UBND huyện Đức Linh cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh theo quy chế phối hợp của 2 huyện.

Theo ghi nhận của phóng viên tại huyện Tánh Linh, ngay từ sáng sớm ngày ra quân, các tổ, chốt chính thức triển khai thực hiện kế hoạch, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch UBND huyện. Chốt kiểm tra liên ngành khoáng sản đưa 1 ca nô của Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến khu vực hồ Biển Lạc, dựng nhà bạt ngay sát khu vực hồ để thuận tiện theo dõi, quan sát bao quát tình hình 24/24 giờ. Với phương tiện phục vụ gồm 1 máy định vị, 2 đèn pin, 1 ống nhòm và các công cụ hỗ trợ khác.

                
Anh Lại Thế An trong giờ ứng trực.

Có mặt tại điểm chốt chặn, các thành viên được phân công trực tại đây rất quyết tâm. Trung úy Phạm Thuận Nghiêm - cán bộ Đội CSGT huyện Tánh Linh - thành viên của chốt tại xã Gia An cho biết: “Vị trí lập chốt ở điểm giáp ranh, tạo thuận lợi cho lực lượng trực chốt quan sát. Trong thời gian 2 tháng chốt chặn, chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh trực, với tinh thần cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ”. Cách vị trí của trung úy Nghiêm không xa là căn nhà bạt “dã chiến” được dựng lên giữa đống đất cát trơ trọi, hướng mặt về phía hồ Biển Lạc. Đó cũng là nơi vợ anh Nghiêm - một cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường cùng các thành viên khác đang ứng trực. Mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng, anh Lại Thế An - công chức địa chính - xây dựng xã Gia An, thành viên của tổ kiểm tra số 2 bộc bạch: Mới ứng trực khoảng nửa tháng, nhưng tình hình khai thác cát lậu đã “im ắng” hẳn. Mặc dù phải ăn cơm hộp, chống chọi với cái nắng nóng hoặc mưa bất chợt, dù ở trong căn nhà bạt dài ngày, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.

 Khai thác cát đã “tạm lắng”

Đánh giá của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh - ông Nguyễn Đình Lâm: Sau hơn 10 ngày ra quân, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc, thôn 1, xã Gia An đã chấm dứt. Cụ thể, tổ kiểm tra số 1 đã sử dụng ca nô tiến hành kiểm tra, tuần tra trên hồ Biển Lạc 12 lượt, không phát hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, ngay vị trí giữa hồ Biển Lạc, có 1 xác tàu tự chế. Có 1 bãi tập kết cát khoảng 200 m3, 6 ghe, tàu đậu tại các vị trí giáp ranh với xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh. Qua theo dõi, nhận định các đối tượng khai thác cát trái phép tại xã Vũ Hòa có dấu hiệu manh động, tổ kiểm tra đã lên phương án nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng tuần tra, kiểm tra. Ở tổ kiểm tra số 2, qua theo dõi 2 bên đường ĐT720 đoạn qua thôn 1, xã Gia An hiện đang có 6 bãi tập kết cát. UBND huyện đã chỉ đạo tổ kiểm tra số 2 khẩn trương xác minh, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển cát trái phép. Riêng chốt kiểm tra khoáng sản thực hiện chốt trực và tuần tra cơ động, qua đó đã kiểm tra được 146 lượt xe/ 1.203 m3 cát, các phương tiện vận chuyển đều xuất trình hóa đơn mua, bán cát đầy đủ.

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra quân ngăn chặn “cát tặc”