Theo dõi trên

Khai thác khoáng sản trái phép ở hồ Biển Lạc vẫn “nóng”

27/08/2019, 09:25

BT- Dù lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã bắt, xử lý nhiều vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc (xã Gia An), nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt…

                
   Ngành chức năng xử lý 1 trường hợp khai    thác khoáng sản trái phép ở hồ Biển Lạc.

“Cát tặc” công khai hoạt động

Công an huyện Tánh Linh cho biết, không chỉ ở khu vực hồ Biển Lạc, hoạt động khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển khoáng sản cát xây dựng trái phép tại các khu vực giáp ranh giữa xã Gia An, Gia Huynh với xã Vũ Hòa, Tân Hà (Đức Linh) diễn ra khá phức tạp nhưng công tác quản lý, xử lý của chính quyền địa phương chưa hiệu quả. Tại đây, “cát tặc” chủ yếu sử dụng ghe, tàu công suất lớn để khai thác khoáng sản.

Qua kiểm tra, hiện có 40 ghe, tàu các loại trên khu vực hồ Biển Lạc, trong đó có 29 tàu của  dân xã Gia An, 6 tàu của dân xã Vũ Hòa và 5 tàu đang đóng mới. Các tàu và máy bơm hoạt động khai thác cát trái phép trong lòng hồ Biển Lạc (thuộc thôn 1, xã Gia An), sau đó vận chuyển và tập kết cát tại khu vực lò gạch thuộc xã Vũ Hòa và thôn 1, xã Gia An. Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng lập tức điều khiển phương tiện chạy ra giữa lòng hồ Biển Lạc và chạy về hướng xã Vũ Hòa, vì thế gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Cùng với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, các đối tượng còn lập bến, bãi để tập kết, kinh doanh cát trái phép tại khu vực lòng hồ Biển Lạc, khu vực Cụm công nghiệp thôn 1 (Gia An). Tình trạng trên không chỉ gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn mà còn  ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân bức xúc. 

Sẽ xử lý hình sự đối tượng vi phạm

Theo UBND huyện Tánh Linh, việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát lậu ở Biển Lạc thời gian qua chưa hiệu quả do chưa huy động đông đủ, thống nhất các lực lượng; chưa có phương tiện đảm bảo phục vụ tuần tra, kiểm tra, xử lý. Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện, đầu tháng 8/2019, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển khoáng sản (cát xây dựng) trái phép tại khu vực lòng hồ Biển Lạc và các khu vực giáp ranh giữa xã Gia An, Gia Huynh với xã Vũ Hòa, Tân Hà. Lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch gồm: Đoàn kiểm tra liên ngành, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, UBND xã Gia An, Gia Huynh. Trường hợp tình hình diễn biến phức tạp, UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Đức Linh hỗ trợ. Kế hoạch này được triển khai từ nay đến cuối năm 2019, do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh trực tiếp chỉ đạo.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, UBND huyện yêu cầu các lực lượng phối hợp với các xã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; công tác kiểm tra, xử lý sẽ được tiến hành mọi lúc, trong và ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Khi phát hiện vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm, đúng theo quy định pháp luật, đồng thời xem xét xử lý hình sự những đối tượng vi phạm nhiều lần, chống người thi hành công vụ.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai thác khoáng sản trái phép ở hồ Biển Lạc vẫn “nóng”