Theo dõi trên

Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa các nước ASEAN và Mỹ

25/08/2019, 10:10

Lực lượng phối hợp giữa ASEAN và Mỹ, với tám tàu và hai máy bay, dự kiến sẽ thực hiện cả các chiến dịch trên biển và trên không trong cuộc tập trận diễn ra từ ngày 2/9.

Tờ Bangkok Post ngày 24/8 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Thái Lan yêu cầu giấu tên cho biết, Tư lệnh Biên đội Tuần tra Thái Lan, Chuẩn Đô đốc Somphong Nakthong, sẽ được chỉ định lãnh đạo lực lượng phối hợp (CTF) trong cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ từ 2/9.

Một cuộc tập trận trên vịnh Thái Lan. (Nguồn: navaltoday)

Tờ báo dẫn nguồn tin này cho biết thêm, Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ (Destroyer Squadron 7) Matt Jerbi sẽ là Phó Tư lệnh của CTF.

Theo tờ báo, CTF bao gồm các sỹ quan hải quân từ hải quân các nước ASEAN và Mỹ. Lực lượng này, với tám tàu và hai máy bay, dự kiến sẽ thực hiện cả các chiến dịch trên biển và trên không trong cuộc tập trận. Các sĩ quan tham gia sẽ làm việc với nhau trong một tình huống giả định trong đó ba “tàu khả nghi” được phát hiện trong những vùng biển ngoài khơi Đông Nam Á. Các tàu này sẽ đi từ Eo biển Malacca gần Malaysia và trong các vùng gần với bờ biển Việt Nam. Mục đích sẽ là diễn tập thực hiện lục soát và bắt giữ những phần tử khả nghi trên các tàu đó. CTF sẽ làm việc chặt chẽ với một trung tâm giám sát chỉ huy có tên gọi là “Trung tâm Changi C2” ở Singapore để đảm bảo thành công của chiến dịch.

Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa các nước ASEAN và Mỹ sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 2/9 tại các khu vực ngoài khơi mũi Cà Mau của Việt Nam trong một nỗ lực mới nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh ở các vùng biển của Đông Nam Á.

Các sĩ quan tin rằng cuộc tập trận này sẽ mở đường cho sự hợp tác và những trao đổi thông tin tốt hơn để bảo vệ Đông Nam Á trước những mối đe dọa trên biển.

TTXVN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa các nước ASEAN và Mỹ