Theo dõi trên

Ngày đêm trên công trình đường Lê Duẩn

24/08/2019, 11:04

BTO- Hơn 21 giờ, 180 kỹ sư, công nhân vẫn hăng say lao động để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Lê Duẩn (đoạn đường Lê Hồng Phong, Cao Thắng nối đến vòng xoay Tượng đài Chiến thắng…) sớm hoàn thành phục vụ người dân trước ngày Quốc khánh 2/9.

Tại công trình, các kỹ sư, công nhân chia thành nhiều đội làm việc gồm đội lát gạch, rải nhựa đường, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng… Dưới ánh đèn đêm, một đội khác hơn 15 người và xe cẩu dàn ngang 2 hướng để lắp ráp giá long môn - một khung treo biển báo giao thông, nặng hàng tấn lên 2 trụ thép…

 

Với nhịp độ làm việc nhịp nhàng và khẩn trương cả ngày lẫn đêm, các hạng mục, đến thời điểm này, đã hoàn thành hơn 80%. Riêng hạng mục gia cố sàn, sơn các bức phù điêu, bức tượng sẽ thi công sau ngày 2/9/2019. Dự án đường Lê Duẩn được UBND tỉnh phê duyệt năm 2017 với tổng mức đầu tư là 314.428 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Có thể nói, dự án đường Lê Duẩn tạo trục đường giao thông khang trang, quan trọng kết nối cửa ngõ thành phố Phan Thiết. Đó là diện mạo mới trong xây dựng hạ tầng giao thông đô thị của thành phố Phan Thiết.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày đêm trên công trình đường Lê Duẩn