Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn (đứng giữa). |
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.853 ca SXH, với 200 ổ dịch, tăng 4,7 lần so cùng kỳ 2018. Nguyên nhân do diễn tiến theo chu kỳ cách 3 - 4 năm thì có 1 năm tăng đột biến, bệnh SXH lưu hành quanh năm tại tỉnh. Hiện nay đang là đỉnh điểm của dịch bệnh SXH (từ tháng 6 – 11).
Để khống chế sự gia tăng bệnh SXH và hạn chế mức thấp nhất tình trạng tử vong, ông Đặng Quang Tấn yêu cầukhoa truyền thông sức khỏe (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) tăng cường tuyên truyền cho người dân cách phòng chống bệnh. Sở Y tế phải giám sát, nắm chắc các ổ dịch SXH cũ, hiện có và phát sinh; phối hợp chính quyền, đoàn thể tham gia diệt lăng quăng trên toàn tỉnh; thường xuyên tổ chức tập huấn điều trị và cách giám sát cho tuyến huyện; tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí mua hóa chất…
Trang HIẾU