Theo dõi trên

Bằng mọi biện pháp hạn chế lây lan dịch tả, bảo vệ đàn lợn còn lại

16/08/2019, 10:19 - Lượt đọc: 80

BTO- “Phải xem phòng chống dịch tả lợn là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tập trung mọi biện pháp hạn chế lây lan tối đa bảo vệ đàn lợn còn lại”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu hai huyện Tánh Linh, Đức Linh lưu ý trước diễn biến dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, tại buổi làm việc ngày 15/8.

                       
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Tại huyện Tánh Linh, đến ngày 13/8, dịch tả lợn đã diễn ra tại 9/14 xã gồm: Gia An, Đồng Kho, Đức Thuận, Đức Tân, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Măng Tố, Đức Phú, Nghị Đức. Tổng đàn lợn tiêu hủy là 2.300 con/ 208 hộ chăn nuôi với trọng lượng 177.790 kg; đàn lợn còn lại toàn huyện là 15.632 con/1.841 hộ, trong đó lợn thịt chiếm 45,4% tổng đàn, có 2.797 con lợn thịt/163.094 kg đang xuất bán.

                
      Áp dụng biên pháp an toàn sinh học bảo vệ đàn lợn.

Với huyện Đức Linh dịch bệnh bùng phát mạnh trong từ tháng 7 đến nay trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Đây là nơi có đàn lợn lớn nhất tỉnh trên 111.400 con, tuy nhiên sau hai tháng xảy ra dịch hiện đã có 11/13 xã thị trấn công bố dịch: Đông Hà, Đức Hạnh, Đức Tín, Đức Tài, Đức Chính, Nam Chính, Vũ Hòa, Võ Xu, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai, hiện tại toàn huyện chỉ còn hơn 78.000 con, số lợn tiêu hủy rất lớn 25.936 con/1.747 tấn của 1.141 hộ chăn nuôi. Mặc dù các biện pháp phòng dịch được triển khai đồng bộ với sự quyết liệt của các cấp chính quyền, tuy nhiên dịch tả lợn vẫn lây lan nhanh. Nguyên nhân xác định ngoài yếu tố thời tiết bất lợi, mưa nhiều thì tác nhân gây bệnh rất đa dạng với hầu hết tất cả các loại côn trùng đều có thể mang mầm bệnh. Hơn nữa tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ tại hai huyện khá lớn, mật độ dân cư sống tập trung cao, đa số đều có chuồng trại liền kề nên khi phát sinh dịch bệnh rất khó kiểm soát, khống chế. Bên cạnh đó, ý thức người chăn nuôi, công tác phòng dịch vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt, việc giao thương qua lại trong vùng dịch, mật độ phương tiện nhiều cũng là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh phát triển và lây lan nhanh…

Để bảo vệ đàn lợn còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai huyện làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng dịch. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi theo an toàn sinh học. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, vận động hộ chăn nuôi mua lưới che chắn chuồng trại. Quyết liệt khống chế bệnh, khoanh vùng vùng dịch, đánh giá mức độ phát sinh dịch của từng địa bàn để tìm cách phòng dịch hiệu quả từ đó nhân rộng. Đồng thời phải rà soát, sắp xếp lại quy mô chăn nuôi nông hộ, không khuyến khích tái đàn trong thời điểm dịch. “Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, trong thời điểm này phải ưu tiên cho hai huyện từ hỗ trợ nghiệp vụ phòng chống dịch đến nguồn nhân lực, kinh phí, thuốc sát trùng. Giao trách nhiệm cán bộ theo dõi giám sát từng địa bàn thôn, khu phố về công tác phòng chống dịch”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong nhấn mạnh.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bằng mọi biện pháp hạn chế lây lan dịch tả, bảo vệ đàn lợn còn lại