Theo dõi trên

Nhiều hoạt động trong chiến dịch Mùa hè xanh

14/08/2019, 10:47 - Lượt đọc: 78

BTO-  Kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019, các đội sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã có những hoạt động bổ ích, thiết thực.

Năm nay, trường có 2 đội sinh viên tình nguyện hoạt động tại các xã Đức Phú (Tánh Linh) và Đa Mi (Hàm Thuận Bắc). Từ ngày 17 - 29/7, các đội đã thực hiện nhiều công trình thanh niên và hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường. Nổi bật như tại xã Đa Mi đã tiến hành làm mới sân chơi bê tông và lắp đặt 1 sân chơi thiếu nhi tại Trường tiểu học Đa Mi 1, phân hiệu Đatro; bê tông sân nhà văn hóa thôn Đaguri với diện tích 120m2. Phối hợp cùng CLB ngành tóc Bình Thuận tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi với nhiều hoạt động như cắt tóc, tổ chức sinh hoạt vui chơi, tặng quà cho 150 em tại địa bàn thôn Đatro. Cùng xã Đoàn Đa Mi tổ chức trồng 250 cây Sao đen khu vực khuôn viên sân ủy ban xã, nhà văn hóa các thôn Đatro, Đakim, La Dày và Đaguri; tổ chức thăm và tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách trị giá 1,5 triệu đồng…

Đến với xã Đức Phú, đội tình nguyện của trường đã xây dựng công trình “Cầu tình nguyện 7” (Cầu bê tông kiên cố, dài 4,2m rộng 3,2m) tại thôn 1 tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Thực hiện và trao tặng 1 công trình “Ánh sáng an ninh” tại thôn 5 Tà Pứa với tổng chiều dài 800m trị giá trên 14 triệu đồng. Thực hiện sơn mới toàn bộ 3 dãy phòng học, tường rào, cột cờ, trang trí, vẽ tranh tường và vẽ các trò chơi dân gian, làm vườn rau, sân chơi cho Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc và Trường tiểu học Đức Phú 1. Tặng 68 phần quà cho các em trường tiểu học, THCS Tà Pứa. Phối hợp Xã đoàn Đức Phú trồng 200 cây hoàng nam tại khu vực sân vận động xã và 250 cây Sao đen tại khu vực nghĩa trang xã; thăm, tặng 8 phần quà cho các cựu TNXP và gia đình chính sách tổng trị giá 2,8 triệu đồng…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại mùa hè xanh năm 2019 của trường CĐCĐ Bình Thuận:

                                                                                      
   
      Nạo vét kênh thoát nước và thu gom rác thải tại thôn Đaguri.
   
      Làm sân chơi cho học sinh Trường tiểu học Đa Mi    1.
   
      Tham gia xây dựng công trình “Cầu tình nguyện 7”    tại thôn 1, xã Đức Phú.
   
      Thầy Trương Văn Chính – Phó Hiệu trưởng Trường    CĐCĐ Bình Thuận đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình cựu thanh niên    xung phong xã Đức Phú.
   
      Tổ chức trường trình “Vì em đến trường” cho cho    các em trường tiểu học, THCS Tà Pứa.
   
      Phối hợp Xã đoàn Đức Phú trồng cây xanh.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động trong chiến dịch Mùa hè xanh