Theo dõi trên

Đâm chết người sau lễ đính hôn của con gái

14/08/2019, 09:16

BT- Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Toàn (SN 1970) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng 13/2/2019, Toàn và vợ là Phạm Thị Hà tổ chức lễ đính hôn cho con gái tại nhà của mình ở thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Sau khi xong lễ, khoảng 15 giờ cùng ngày, bà Ngô Thị Thuận (SN 1975) đến nhà chơi và kể cho bà Hà nghe việc chồng mình là ông Nguyễn Thu Linh (SN 1974, trú tại thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái), có quan hệ tình cảm với bà H ở gần nhà bà Hà, nên hôm nay đến tìm nói cho biết. Bà Thuận sau đó phát hiện thấy H đang ở gần nhà nên Thuận đi đến chửi bới, cả hai xảy ra xô xát và bà Thuận bỏ về.

Lúc này, ông Linh đi xe mô tô đến dựng ngoài cổng, chạy vào nói với bà Hà: “Con này nhiều chuyện” rồi dùng tay nắm tóc bà Hà dúi vào tường nhà. Lúc này ông Toàn đang hát karaoke trong nhà, nghe phía sau ồn ào nên lên tiếng: “Sao vào nhà người ta đánh người tự do vậy”, ông Linh chửi: “Mày lo chết luôn đi” đồng thời dùng chân phải đá vào hông của Toàn. Bị đau, ông Toàn khom người xuống phát hiện 1 con dao sắt đang để trên chiếc âm ly gần đó, ông Toàn cầm dao đâm nhiều nhát trúng vào tay trái, hông trái, ngực trái của ông Linh. Bị đâm, ông Linh chạy ra ngoài đường cầm đá ném vào nhà của Toàn rồi gục xuống đất bất tỉnh, sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâm chết người sau lễ đính hôn của con gái