Theo dõi trên

Tội phạm hình sự làm chết 15 người

16/07/2019, 09:30 - Lượt đọc: 41

BT- Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2019, tội phạm hình sự tăng về số vụ, tính chất, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, cướp giật, trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, tín dụng đen... kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật diễn biến phức tạp, có xu hướng lan rộng đến vùng nông thôn, miền núi.

Cụ thể, đã xảy ra 249 vụ tội phạm hình sự, làm chết 15 người, bị thương 47 người, tài sản bị xâm hại trị giá gần 8 tỷ đồng; so với  cùng kỳ tăng 25,12% số vụ; tăng 12,5% số người chết; giảm 11,7% số người bị thương. Trong đó trọng án xảy ra 23 vụ, gồm giết người 12 vụ, giết người cướp tài sản 1 vụ; hiếp dâm 8 vụ (có 1 vụ hiếp người dưới 16 tuổi); cướp tài sản 2 vụ.

Các lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 191/249 vụ; bắt 218 đối tượng; trong đó trọng án làm rõ 21/23 vụ, bắt 21 đối tượng. Đồng thời điều tra làm rõ 31 vụ tội phạm hình sự xảy ra trước đây, bắt 29 đối tượng. Tiến hành gọi hỏi răn đe giáo dục và đưa ra kiểm điểm trước dân 957 đối tượng hình sự; xử phạt hành chính 295 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, phạt trên 368 triệu đồng.  

T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội phạm hình sự làm chết 15 người