Theo dõi trên

Triều Tiên tuyên bố phát triển “vũ khí đặc biệt” đối kháng với F-35

12/07/2019, 15:30

Triều Tiên cho rằng nước này phải phát triển vũ khí đặc biệt để chống lại việc Hàn Quốc triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/7 dẫn tuyên bố của một giám đốc nghiên cứu chính sách tại Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Triều Tiên buộc phải phát triển vũ khí đặc biệt để chống lại việc Hàn Quốc triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ.

                
      
      Triều Tiên chỉ trích    việc Hàn Quốc mua F-35 của Mỹ. Ảnh: Defence Blog.

Nguồn tin trên khẳng định: “Việc chuyển giao F-35 nhằm mục đích “mở cánh cổng” xâm lược Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp. Về phần mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt để phá hủy hoàn toàn các loại vũ khí sát thương được tăng cường tại Hàn Quốc”. Tuy nhiên, quan chức giấu tên Triều Tiên không nêu cụ thể loại vũ khí nào mà Bình Nhưỡng sẽ theo đuổi.

Thông báo này được đưa ra khoảng 10 ngày sau cuộc gặp lần thứ 3 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Hai nhà lãnh đạo đều khẳng định họ có quan hệ cá nhân rất tốt đẹp. Theo nhận xét của các chuyên gia nghiên cứu quan hệ ngoại giao, khi cân nhắc đến vai trò của Mỹ, Triều Tiên khó có thể tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Hàn Quốc đã đồng ý mua 40 chiến đấu cơ F-35A của Mỹ và quá trình bàn giao sẽ kéo dài đến năm 2021. Hai máy bay đầu tiên đã tới Hàn Quốc vào cuối tháng 3. Triều Tiên từng chỉ trích chiến đấu cơ F-35A là “vũ khí sát thương vô hình”.

Hồng Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên tuyên bố phát triển “vũ khí đặc biệt” đối kháng với F-35