Theo dõi trên

Một nội dung hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

08/07/2019, 07:44

BTO-Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

   Nghị quyết nêu rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng,sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Vì sao bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta? Trong nghị quyết TW 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống , những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng ta chỉ rõ: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt còn tinh vi phức tạp hơn. Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên hạn chế trong nhận thức, lơ là mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các tổ chức phản động, thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén, hiệu quả chưa cao.

Xuất hiện nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên như:

Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ ngĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, không kiên định con đường đi lên CNXH, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Nói, viết và làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước...

Về khách quan, các thế lực thù địch, phản động tăng cường đánh phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Trận địa nóng bỏng nhất mà các thế lực thù địch tập trung tấn công là internet, nhất là mạng xã hội (Việt Nam hiện có khoảng 57% dân số sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube) để tuyên truyền xuyên tạc, phát tán thông tin xấu độc, đả kích chủ ngĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng-nhà nước, tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá lối sống thực dụng trong thanh thiếu niên; kích động biểu tình, bạo loạn; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng-nhà nước; đưa các thông tin thất thiệt về kinh tế, QPAN, đối ngoại để gây hoang mang bất ổn xã hội.

   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung có ý nghĩa sống còn, nghị quyết 35 đã nêu 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân ta nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ ngĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về chủ ngĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm...

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một nội dung hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng