Theo dõi trên

Trường mới, chất lượng nuôi dạy được nâng cao

05/07/2019, 07:34

BT- Tôi đã đến thăm nhiều trường mẫu giáo, mầm non vừa được xây dựng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận, trường nào cũng xây lầu, khang trang. Nhưng mỗi trường lại có nét riêng, thiết kế mới lạ, màu sắc phù hợp gây sự chú ý của trẻ. Trong đó, phải kể đến Trường mẫu giáo Tân Bình (xã Tân Bình, thị xã La Gi) được xây dựng và đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2018 - 2019.

Ngôi trường mới tại vị trí của một phân hiệu trường tiểu học cũ, diện tích hẹp (gần 1.777 m2). Vì thế, ngôi trường được thiết kế 3 tầng để bảo đảm bố trí đủ 6 phòng học và 9 phòng chức năng, hiệu bộ, bếp ăn có thể tiếp nhận nuôi dạy trên 177 học sinh. Ông Cao Minh Khởi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi, chủ đầu tư dự án cho hay: “Trước thực trạng thiếu trường, lớp để huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, năm 2017 UBND thị xã La Gi đã cho xây dựng Trường mẫu giáo Tân Bình. Do diện tích đất quá nhỏ nên trường phải xây cao tầng hơn các trường khác với mức đầu tư 14,9 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận. Dự án bao gồm: Khối hành chính, phòng học, bếp ăn, cổng tường rào, sân, đường - cây xanh và thiết bị bên trong. Trường mẫu giáo Tân Bình được thi công trong vòng một năm. Năm học 2018 -2019 ngôi trường mới đưa vào sử dụng và được đánh giá là công trình trường học đẹp, khang trang, bảo đảm chất lượng”.

Từ khi chuyển sang dạy và học ở ngôi trường mới, giáo viên, phụ huynh yên tâm và phấn khởi. Cô Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tân Bình chia sẻ: “Trước đây các cháu học ở ngôi trường xuống cấp, mùa hè nóng bức, còn mùa mưa mái dột ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi dạy trẻ. Bây giờ có ngôi trường mới khang trang, thoáng đãng nên chất lượng nuôi dạy được cải thiện đáng kể. Vì thế, 100% trẻ 5 tuổi được huy động đến trường và 70% trẻ từ 3 đến 5 tuổi của xã Tân Bình cũng được huy động ra lớp. Nhà trường đã thực hiện phong trào “Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực”, giáo viên đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực của trẻ; giao tiếp thân thiện với các thành viên trong nhà trường; giữa cô giáo với phụ huynh; giữa cô giáo với trẻ. Ngoài ra, nhà trường luôn chú ý nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ như: Theo dõi và khám sức khỏe mỗi năm 2 lần, khống chế trẻ béo phì ngay từ đầu năm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra dịch bệnh, trẻ bị ngộ độc thức ăn…”.

Từ những nỗ lực nói trên trong năm học 2018 - 2019 nhà trường đã gặt hái được những kết quả phấn khởi như: Tỷ lệ trẻ SDD thấp còi chỉ chiếm 1%; trẻ SDD nhẹ cân chiếm 1,1%; trẻ béo phì chiếm 3%; trẻ phát triển bình thường có 169 cháu chiếm tỷ lệ 96% và 90,5% trẻ xếp loại chuyên cần, trong đó có 52,2% trẻ đạt cháu ngoan. Nhà trường phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia vào năm học 2019 - 2020.

  L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường mới, chất lượng nuôi dạy được nâng cao