Hội nghị hòa bình Bahrain khai m
Hội nghị hòa bình Bahrain khai mạc nhưng vắng bóng Palestine
Mỹ có tham vọng
chấm dứt xung đột Palestine-Israel qua hội nghị hòa bình Bahrain nhưng Palestine
đã không dự sự kiện này.
Hôm nay (25/6) tại
thủ đô Manama, Bahrain khai mạc Hội nghị kinh tế mang tên "Từ hòa bình tới thịnh
vượng" do Mỹ đồng tổ chức nhằm huy động hàng tỷ USD hỗ trợ người dân Palestine.
Diễn ra dưới sự chủ
trì của ông Jared Kushner, con rể, đồng thời là cố vấn cấp cao của Tổng thống
Donald Trump, Hội nghị tập trung vào khía cạnh kinh tế của bản kế hoạch do Mỹ
soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.
 |
Ông Kushner.
Ảnh: Middle East Affairs. |
Chính quyền Mỹ tham
vọng có thể huy động hơn 50 tỷ USD hỗ trợ người dân Palestine trong các dự án cơ
sở hạ tầng, giáo dục, du lịch và thương mại. Trong số các đại biểu tham dự có Bộ
trưởng Tài chính các nước Arab vùng
Vịnh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế
Christine Lagarde. Cũng cử đại diện tham dự hội nghị, Chính phủ Trung Quốc hôm
qua (24/6) một lần nữa khẳng định, nước này luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chính
đáng của Palestine nhằm khôi phục các quyền hợp pháp.
Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Lập trường của Trung Quốc liên quan tới
vấn đề Palestine là vững chắc và nhất quán. Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu
tranh chính đáng của người Palestine nhằm khôi phục các quyền hợp pháp của mình
và thành lập một nhà nước độc lập. Trung Quốc luôn dành những sự hỗ trợ tốt nhất
cho người dân Palestine.”
Chính quyền
Palestine và giới doanh nghiệp nước này đã quyết định không cử đại diện tham dự
khi cho rằng sự kiện đã “bỏ qua” khía cạnh chính quan trọng của cuộc xung đột
hiện nay giữa Palestine và Israel.
Theo Thủ tướng
Palestine Mohammad Shatayyed, hội nghị về kinh tế này là hoàn toàn vô nghĩa.
Điều mà Israel và Mỹ đang cố gắng làm chỉ đơn giản là bình thường hóa các mối
quan hệ của họ với các nước Arab, chứ hoàn toàn không phải vì người Palestine.
Chính quyền Mỹ nhiều
lần khẳng định, nước này đang nỗ lực tìm kiếm một cách tiếp cận mới nhằm chấm
dứt cuộc xung đột Israel-Palestine, với một bản kế hoạch có thể được công bố vào
tháng 11 tới, sau cuộc bầu cử Quốc hội Israel.
Tuy nhiên, các quan
chức Mỹ tiết lộ, bản kế hoạch này sẽ không đề cập tới “giải pháp 2 nhà nước” mà
cộng đồng quốc tế và cả các chính quyền Mỹ trước đó thúc đẩy trong nhiều thập kỷ
qua. Chính quyền Palestine đã đóng băng mọi kênh tiếp xúc với chính quyền Tổng
thống Donald Trump nhằm phản đối việc nước này công nhận Jerusalem là thủ đô của
Israel hồi cuối năm 2017.
Thu Hoài/VOV