Theo dõi trên

“Đau đầu” với rác thải sinh hoạt

24/06/2019, 09:43

BT- Thời gian gần đây, nếu có dịp đến các vùng nông thôn ở huyện Hàm Thuận Bắc, chúng ta không khó để bắt gặp những túi ni lông đầy rác thải sinh hoạt nằm rải rác dọc hai bên đường giao thông, dưới những con suối, kênh rạch. Đặc biệt, có nơi được chính quyền địa phương đặt bảng cấm đổ rác nhưng bên dưới vẫn luôn hiện hữu đống rác thải sinh hoạt.

Xã Hàm Thắng, địa bàn giáp ranh với thành phố Phan Thiết, những năm gần đây bên cạnh tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của nhân dân cũng tăng lên. Tuy nhiên, đến nay toàn xã chỉ có 1.791/4.646 hộ dân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn được Ban Quản lý công trình công cộng huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, đạt 38,54%. Số lượng lớn rác thải sinh hoạt hàng ngày của 2.855 hộ dân còn lại phải tự xử lý tại hộ gia đình. Song, do nhận thức còn hạn chế, nhiều hộ đã đem rác vứt bừa bãi ra theo sông, suối, đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Đơn cử tại xóm Hỏa Lò của thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, dọc theo các tuyến đường bê tông xi măng xuất hiện nhiều những túi ni lông đầy rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đường làng khu dân cư. Trước thực trạng đó, hội viên phụ nữ, hội viên cựu chiến binh xóm Hỏa Lò thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tiêu hủy rác thải, song đâu lại vào đấy.

Ông Võ Lương Tri - Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Chi hội cựu chiến binh thành lập mô hình thu gom rác thải sinh hoạt bỏ đúng nơi quy định. Rác thải sinh hoạt được các thành viên mô hình vận động các hộ dân tập kết tại ngã 3 xóm Hỏa Lò nhằm tạo thuận lợi để xe vào vận chuyển. Tuy nhiên, do không thể hợp đồng với Ban Quản lý công trình công cộng huyện nên sử dụng biện pháp đốt để tiêu hủy rác. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài người dân xóm Hỏa Lò cần có xe đến thu gom rác.

Ông Nguyễn Văn Mười – Giám đốc Ban quản lý công trình công cộng huyện Hàm Thuận Bắc  cho biết: Hiện Banquản lý công trình công cộng huyện Hàm Thuận Bắc có 3 đội thu gom rác với 20 công nhân, 3 xe chuyên dụng chở rác, hoạt động tích cực 6 ngày/tuần. Bình quân mỗi ngày 3 xe thu gom, vận chuyển đến bãi xử lý 55 tấn rác thải ở 11 xã, thị trấn, với tổng số 11.401 hộ, đạt 32,02% so tổng số hộ trong toàn huyện.

Toàn huyện Hàm Thuận Bắc còn khoảng 35.600 hộ phải tự xử lý rác thải sinh hoạt theo phạm vi gia đình. Ông Hữu Hùng - người dân xóm Hỏa Lò, cho biết: Sáng sớm đi tập thể dục, ông đã nhiều lần phát hiện nhiều thanh niên dùng cả xe hoa lâm chở rác sinh hoạt từ địa bàn nơi khác đến bãi rác xóm Hỏa Lò đổ. Khi bị ông phát hiện, các đối tượng còn có thái độ thách thức.

Thời gian qua, các đoàn thể ở huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, như: Hội phụ nữ thành lập 260 tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch” với 5.746 hội viên phụ nữ tham gia; Hộinông dân, xây dựng 73 tổ nông dân “Bảo vệ môi trường nông thôn” với 869 thành viên tham gia với nhiều cách làm hay trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà. Tuy Nhiên, để góp phần giải quyết việc rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nông dân cùng tham gia thực hiện nhiều biện pháp xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trong lành. 

NguyỄn ThưỜng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Đau đầu” với rác thải sinh hoạt