Theo dõi trên

Khang trang ngôi Trường mẫu giáo Búp Măng

24/06/2019, 09:21

BT- Đầu tháng 6, chúng tôi đến thăm trường mẫu giáo Búp Măng, xã Gia An (Tánh Linh). Công trình xây dựng 3 phòng học và bếp ăn cùng hệ thống sân chơi tại điểm chính của trường trên diện tích 3.344m2 khởi công từ tháng 8/2018 đã hoàn thành. Công trình trường học này được UBND huyện Tánh Linh đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận gần 4 tỷ đồng. Năm học 2019 - 2020 công trình sẽ đưa vào sử dụng. Vậy là bao năm chờ đợi, bây giờ cô và trò Trường mẫu giáo Búp Măng mới có ngôi trường mới khang trang, đúng chuẩn. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởngtrường mẫu giáo Búp Măng chia sẻ: “Sau gần 1 năm xây dựng, 3 phòng học và bếp ăn, sân chơi đã bàn giao cho trường. Có các phòng học đạt chuẩn, nhà trường có điều kiện nuôi dạy trẻ tốt hơn. Năm học 2018 - 2019 nhà trường có 1 điểm chính tại thôn 3 và 5 điểm lẻ nằm rải rác ở các thôn khác có khả năng tiếp nhận trên 400 cháu trong độ tuổi. Song, cơ sở trường lớp tại các điểm dạy do xây dựng quá lâu nên đều xuống cấp…Tuy vậy, đội...

                
   Công trình Trường mẫu giáo Búp Măng xây    dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Được biết, trong năm học 2018 - 2019, tuy việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp từ ngân sách hoặc từ nguồn xã hội hóa còn hạn chế, nhưng đội ngũ giáo viên đã tích cực, sáng tạo trong dạy học, nâng cao chất lượng công tác nuôi dạy, chăm sóc sức khỏe cho trẻ như: Tổ chức cho trẻ ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; mua thêm sữa cho trẻ uống tại lớp; bảo đảm khẩu phần ăn trong ngày và cân đối thành phần dinh dưỡng trong từng bữa ăn. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe cho các cháu 3 lần vào tháng 9, tháng 12 và tháng 4; phối hợp với phụ huynh tích cực phòng tránh các bệnh thông thường, tay chân miệng, sốt xuất huyết, chống suy dinh dưỡng… thông qua các cuộc họp phụ huynh, bản tin, tuyên truyền trong giờ đón trẻ, qua sổ liên lạc. Nhờ vậy, kết thúc năm học 2018-2019 trong tổng số 402 trẻ thì tỷ lệ trẻ cân nặng bình thường chiếm 85,07%; suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 1%, giảm 2,2%; suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 3,8%, giảm 2% so với đầu năm học; trẻ béo phì chiếm 13,9% giảm 0,77% so với đầu năm.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khang trang ngôi Trường mẫu giáo Búp Măng