Theo dõi trên

Hội nghị người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

23/06/2019, 10:46

BTO - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 vào chiều qua 22/6. Tham dự có ông Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn cùng 107 đại biểu các phòng ban chuyên môn đại diện hơn 400 lao động nhà máy. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trực thuộc EVN chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm nay với các thiết bị, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường thu hút đông đảo lực lượng lao động trẻ ở Bình Thuận có trình độ, tay nghề chuyên môn, tận tâm công việc. Nhà máy đã thực hiện đồng bộ vận hành 2 tổ máy của nhà máy sản xuất điện ổn định được 3,326 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm, góp phần đảm bảo nguồn điện sản xuất khu vực phía Nam.

Cùng với đó, ban giám đốc, Công đoàn nhà máy cũng đã thực hiện các quy định pháp luật về lao động, như chế độ lương thưởng, công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, đóng góp đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định cho người lao động.

Nhà máy cũng đang bố trí chỗ ở ổn định cho hơn 300 cán bộ, công nhân tại 4 block nhà khu vận hành vừa mới hoàn thành ở xã Bình Thạnh để người lao động gắn bó với nhà máy…

Trong thời gian tới, nhà máy sẽ khuyến khích người lao động tích cực tham gia nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, tổ chức đối thoại với ban đại diện tập thể người lao động, không ngừng nâng cao đời sống, sinh hoạt của công nhân...

Trong khuôn khổ này, hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận, đề xuất của các phòng, phân xưởng sản xuất nhà máy về công tác quản lý kỹ thuật; giải pháp nâng cao độ khả dụng của thiết bị tiết kiệm nước trong sản xuất nhiệt điện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lương Bá Thanh đã chỉ ra khó khăn, thách thức thời gian tới như: nhu cầu tiêu thụ điện cao đòi hỏi các nhà máy nhiệt điện phải sản xuất sản lượng điện lớn, nhà máy cần phải đảm bảo nguồn than sản xuất điện trong mùa khô; tăng cường áp dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa vào sản xuất để tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý thiết bị, đào tạo lực lượng vận hành, sửa chữa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện năm 2019 là 7,429 tỷ kWh.

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân, đại biểu tham dự hội nghị người lao động EVN, thông qua nội dung “Thỏa ước lao động tập thể”…

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4