Theo dõi trên

Đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh

19/06/2019, 09:44 - Lượt đọc: 6

BT- Sáng 18/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt 64 chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự còn có đại diện Quân khu 7;  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố...

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh - chính trị được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có sự đóng góp của các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, già làng, trưởng bản đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực vận động con cháu trong gia đình, các tín đồ chấp hành tốt những quy định của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, già làng, trưởng bản đã trao đổi những cách làm, kết quả đã đạt được trong việc phối hợp với các cấp, ngành trong xây dựng và phát triển của địa phương trên tất cả các mặt. Đồng thời, nêu lên những hạn chế cần chung tay khắc phục trong thời gian tới, để vun đắp vững chắc hơn tình đoàn kết, hòa hợp dân tộc...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh khẳng định, vấn đề tôn giáo, dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã quán triệt và triển khai nhiều chính sách chăm lo, giải quyết sinh kế, đời sống, y tế, giáo dục, hạ tầng cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Những nhu cầu chính đáng trong tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm giải quyết tốt hơn. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực tham gia của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và đặc biệt là vai trò nòng cốt của các vị chức sắc, nhà tu hành, các già làng, trưởng bản trong công cuộc bảo vệ, kiến thiết xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, các già làng, trưởng bản, các chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo luôn đồng hành cùng các cấp, ngành tuyên truyền, vận động mọi người, trước hết là đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực chung tay tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tạo được sự đồng thuận, đồng lòng, đồng tâm, tạo sức mạnh tổng hợp cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc...

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh