Theo dõi trên

Ngôi trường mới trên đồi cát

19/06/2019, 08:51 - Lượt đọc: 24

BT- Trước năm 2011, tại vị trí Trường THCS Tân Bình (La Gi) tọa lạc là đồi cát thoai thoải rộng mênh mông. Mùa khô qua đây, hơi nóng từ cát bốc lên hắt “cháy” cả mặt. Thế nhưng, giờ đây trên đồi cát Tân Bình nhiều công trình xây dựng mọc lên san sát. Trong đó, Trường THCS Tân Bình là công trình có quy mô lớn nhất với diện tích đất sử dụng hơn 10.000m2. Với quy mô công trình: Khối 12 phòng học, 3 tầng (1 trệt và 2 lầu), diện tích xây dựng 378,4m2. Khối phòng học bộ môn, 3 tầng (1 trệt và 2 lầu), diện tích xây dựng 335,7 m2. Khối hành chính, 3 tầng (1 trệt và 2 lầu), diện tích xây dựng 376,1m2. Tổng số vốn được đầu tư 24.115 triệu đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận và một phần vốn ngân sách. Dự ántrường THCS Tân Bình được xây dựng chia làm 2 giai đoạn, đợt đầu xây dựng 12 phòng học, đợt 2 xây dựng khu nhà hành chính, hiệu bộ và phòng chức năng gồm 10 phòng và được đưa vào sử dụng trong năm học 2018-2019.

                
   Trường THCS Tân Bình được xây dựng từ vốn    xổ số kiến thiết.

Thầy Nguyễn Đức Tây, Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình  chia sẻ: “Từ năm học 2016 - 2017, trường THCS Bình Tân tách ra làm 2 cơ sở. Trường lớp của xã Tân Bình đượcnhà nước đầu tư mới hoàn toàn nên khang trang, hiện đại. Năm học đầu tiên, trường THCS Tân Bình có 12 lớp học ở 12 phòng học mới khang trang, nhưng nhà trường không có phòng chức năng, mãi đến năm học 2018-2019 UBND thị xã La Gi đầu tư tiếp 10 phòng khối hành chính, phòng chức năng (phòng tin học, ngoại ngữ, y tế, âm nhạc). Năm 2018-2019 trường THCS Tân Bình cơ bản đạt chuẩn về cơ sở vật chất trường lớp, phòng chức năng phục vụ dạy và học…Nhờ có cơ sở mới khang trang, thoáng mát nên môi trường học tập của học sinh được cải thiện, đội ngũ giáo viên yên tâm, phấn khởi, phát huy được kỹ năng dạy học, làm đồ dùng dạy học…Số học sinh nhà trường tiếp nhận trong năm học 2018-2019 là 390 em.

Sau một năm đưa các phòng chức năng vào hoạt động, nhiều học sinh thích thú hơn với các môn học có thực hành; chất lượng nhiều môn học, nhất là môn có thực hành được nâng lên rõ rệt.  Đến cuối năm học có 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 70% học sinh lên cấp 3; có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh (tăng hơn năm học trước 3 em).

Có thể nói, sau 3 nămtrường THCS Tân Bình đi vào hoạt động tại cơ sở mới, thầy và trò đã nỗ lực vươn lên để nâng cao chất lượng giáo dục. Các em học sinh vùng nông thôn được học trong ngôi trường mới phấn khởi, tự tin và tích cực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

 L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới trên đồi cát