Theo dõi trên

Phú Quý: Tập trung đào tạo nghề phục vụ du lịch

11/06/2019, 08:29

BT- Bên cạnh nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (gọi là trung tâm) đã tích cực đào tạo các lớp khác đáp ứng theo nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của người dân. Năm 2018, trung tâm mở được 4 lớp với 120 học viên, gồm các nghề: thuyền trưởng tàu cá hạng 4, máy trưởng tàu cá hạng 4, dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn, pha chế thức uống. Riêng 6 tháng của năm 2019, trung tâm mở 2 lớp với 60 học viên. Cùng với việc tăng cường trang bị đồ dùng, thiết bị dạy nghề phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo, trung tâm còn đăng ký đào tạo các nghề mới, xây dựng chương trình mới, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với nhu cầu học nghề của người dân. Đồng thời, liên kết với các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh để mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; lớp tiếng Anh; tin học chứng chỉ A, B; các lớp lái xe mô tô hạng A1 và ô tô hạng B2, C...

                
   Thi lý thuyết lớp thuyền trưởng năm 2019.

Tại buổi làm việc với trung tâm mới đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, ông Ngô Tấn Lực nhận định:những năm gần đây, huyện Phú Quý đang phát triển khá mạnh về lĩnh vực du lịch. Do đó, để đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm, đòi hỏi người lao động, sản xuất kinh doanh phải có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định. Do đó, công tác dạy nghề trên địa bàn huyện được xem là nhu cầu bức thiết, nhằm cung cấp nguồn lao động qua đào tạo phục vụ tại đảo. Khó khăn nhất hiện nay là thị trường lao động nhỏ, nhu cầu học ít, trình độ lao động tham gia học còn thấp, giáo viên chủ yếu  thỉnh giảng đã gây khó khăn cho công tác mở lớp. Mặt khác, trung tâm chưa nắm chắc nhu cầu ngành nghề xã hội đang cần để tổ chức đào tạo; công tác tuyên truyền, thuyết phục người lao động tham gia lớp học chưa cao.

Do đó, trước mắt Phú Quý cần nắm bắt nhu cầu để tổ chức mở các lớp đào tạo, các ngành nghề phù hợp với địa phương. Đối với lớp dạy điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao như: ca nô, thuyền máy… cần chú ý đúng mức việc đào tạo sau khi được cấp chứng chỉ phải đáp ứng bảo đảm tiêu chuẩn vận hành. Phấn đấu mở lớp phục vụ buồng và lớp pha chế thức uống hoàn thành trong quý III/2019.

Về lâu dài, Phú Quý cần chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu xã hội, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp. Đặc biệt chú ý đến các ngành nghề phục vụ cho phát triển du lịch như: điện gia dụng, điện lạnh, quản lý du lịch, đầu bếp.

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Tập trung đào tạo nghề phục vụ du lịch