Theo dõi trên

Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu 2 ngư dân trong đêm

09/06/2019, 10:58 - Lượt đọc: 73

BTO - Sáng 8/6, đảo Phan Vinh đã tiếp nhận hai ngư dân bị nạn trong quá trình lặn biển đánh bắt hải sản.

Ngư dân Đặng Vắng, sinh năm 1987 được đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh vào lúc 6 giờ 15 phút trong tình trạng mệt mỏi, ý thức lơ mơ, đáp ứng chậm, mạch nhanh, da và niêm mạc tím tái, vã mồ hôi. Ngư dân Đặng Trúc, sinh năm 1992 vào bệnh xá lúc 9 giờ 15 phút, người mệt mỏi, hai chân đau nhức, không đi lại được, người tỉnh táo…

2 ngư dân Đặng Vắng và Đặng Trúc được đưa lên Bệnh xá đảo trong tình trạng nguy kịch.

Cả 2 bệnh nhân đã được quân y đảo Phan Vinh thăm khám, chẩn đoán bị giảm áp trong quá trình lặn biển, tiên lượng nặng và tiến hành điều trị, truyền dịch, thở ô xy nâng huyết áp…

Trong quá trình điều trị, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Phan Vinh đã kết nối và xin ý kiến chỉ đạo về chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 và đề xuất xin đưa 2 bệnh nhân vào bờ nhanh nhất.

18 giờ 55 phút cùng ngày, máy bay trực thăng EC-225 số hiệu 8619 của Binh đoàn 18 cùng kíp quân y của Bệnh viện 175 đã đáp xuống đảo Phan Vinh đưa hai bệnh nhân vào bờ. Đến 0 giờ 5 phút ngày 9/6 máy bay đã đến sân bay Tân Sơn Nhất đưa 2 ngư dân vào Viện 175 cấp cứu.

    
      Bệnh nhân Đặng   Vắng và Đặng Trúc thường trú tại thôn Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình   Thuận là ngư dân tàu cá BTh 97467 TS. Tàu do ông Nguyễn Văn Nam sinh năm   1977 làm chủ tàu. Đêm 7/6, hai ngư dân trên lặn, đánh bắt tại vùng biển   gần khu vực đảo Phan Vinh thì bị tai nạn.

Đức Thu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu 2 ngư dân trong đêm