Theo dõi trên

Hàm Tân: Giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân

03/06/2019, 09:31

BT- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hàm Tân đã chọn những vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực…

                
   Một góc huyện Hàm Tân.

Huyện ủy Hàm Tân cho biết, trên tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hàm Tân đã chọn 3 vấn đề bức xúc của nhân dân để giải quyết gồm: tăng cường quản lý môi trường, đất đai, tài nguyên khoáng sản; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Với mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Hàm Tân cũng chọn 3 nội dung cần tập trung đột phá, trọng tâm là: chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới nội dung, phương thức làm việc theo hướng gần dân, sát việc, sát cơ sở.

Qua kiểm tra, giám sát kết quả việc thực hiện những nhiệm vụ đề ra ở từng đơn vị, địa phương cho thấy dù còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục giải quyết, chấn chỉnh, nhưng nhìn chung trên từng lĩnh vực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên; xuất hiện thêm những tập thể, điển hình tiên tiến trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, xuất phát từ yêu cầu thực tế và nhu cầu của nhân dân, Huyện ủy Hàm Tân còn chọn thêm 1 nội dung giải quyết nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, đây là vấn đề người dân đang bức xúc. Từ đó, nhờ tranh thủ được sự quan tâm của tỉnh,nhà máy nước Tân Nghĩa được đầu tư nâng cấp từ 1.000m3/ngày đêm lên 2.200m3/ngày đêm,nhà máy nước Tân Phúc được bổ sung đường ống tiếp nước từ nhà máy nước Tân Nghĩa; hoàn thành thông nước tuyến kênh hồ Sông Dinh 3 – đập Cô Kiều, kênh Sông Dinh 3 – Suối Đó và tuyến kênh dẫn nước đập dâng Sông Phan. Thông qua đề án thủy lợi nhỏ, huyện còn huy động các nguồn lực của huyện và nhân dân để triển khai thi công thêm 3 đập tràn, 1 đập ngăn chống úng sông Cô Kiều, đào được 20 ao trữ nước, nạo vét 2,4 km kênh mương ở Tân Thắng…nhờ vậy đã chủ động được nguồn nước tưới cho khoảng 1.000 ha/500 ha tỉnh giao (đạt 200%).

Để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã chú trọng việc gặp gỡ, đối thoại với nhân dân. Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay toàn huyện đã tổ chức 140 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đối thoại đã ghi nhận, giải quyết 1.081/1.345 nội dung, trong đó cấp huyện tổ chức 31 cuộc (5 cuộc ngoài kế hoạch), giải quyết 528/716 nội dung; cấp xã tổ chức 109 cuộc, giải quyết 499/629 nội dung.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân