Theo dõi trên

“Tín dụng đen”, trộm cắp diễn biến ngày càng phức tạp

30/05/2019, 15:03

BT- Mặc dù các ngành chức năng, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, đấu tranh nhưng tình hình phạm pháp hình sự vẫn diễn biến phức tạp…

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 239 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 17 người, bị thương 48 người, tài sản bị xâm hại gần 8 tỷ đồng (tăng 40 vụ, tăng 5 người chết, giảm 7 người bị thương  so cùng kỳ năm 2018). Trong đó, trọng án xảy ra 21 vụ, riêng giết người 14 vụ, hiếp dâm 4 vụ; thường án xảy ra 218 vụ, gồm: trộm cắp tài sản 133 vụ, cướp giật tài sản 21 vụ, hủy hoại tài sản 10 vụ, cố ý gây thương tích 35 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 vụ, giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 1 vụ.

Theo đánh giá của ngành chức năng: các đối tượng phạm tội với thủ đoạn rất manh động, liều lĩnh; tội phạm giết người cũng gia tăng, nhiều vụ xảy ra chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, hoạt động của các băng, nhóm tội phạm hình sự, cướp giật, trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”… kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật… diễn biến phức tạp, có xu hướng lan rộng đến vùng nông thôn, miền núi. Đáng chú ý, thời gian gần đây, còn xuất hiện tình trạng trộm cắp tổ chim yến diễn ra trên nhiều địa bàn.  Qua đấu tranh, công an đã điều tra, làm rõ 18 vụ phạm pháp hình sự (đạt 77%), bắt 223 đối tượng; trong đó, trọng án làm rõ 19 vụ trọng án;  bắt, vận động đầu thú 30 đối tượng truy nã; bắt 63 vụ/214 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 700 triệu đồng tang vật; bắt 2 vụ/6 đối tượng mua bán dâm. Đồng thời gọi hỏi răn đe và kiểm điểm trước dân 1.008 đối tượng hình sự nguy hiểm; xử lý hành chính 248 trường hợp vi phạm về an ninh, trật tự. Đến nay, công an còn khởi tố 3 vụ/7 bị can về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”; khởi tố 5 vụ về tội “Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản” xảy ra khi đòi nợ.

Trước diễn biến của các loại tội phạm, Công an tỉnh cho biết sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự; đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Nâng cao chất lượng giải quyết tin báo tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, đặc biệt là trọng án và các vụ án được dư luận quan tâm.  Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trọng tâm là công tác quản lý cư trú, các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác cải cách hành chính phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Tín dụng đen”, trộm cắp diễn biến ngày càng phức tạp