Theo dõi trên

Hàm Thuận Nam:  Sức lan tỏa từ một cuộc vận động

30/05/2019, 11:13 - Lượt đọc: 13

BT- 5 năm qua, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là cuộc vận động) đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hàm Thuận Nam tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Nhờ vậy đạt được hiệu quả cao, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Theo Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam, bám sát chủ đề và nội dung cuộc vận động, Đảng ủy - Ban CHQS huyện, đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động dưới nhiều hình thức phong phú, như: kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay lồng ghép trong các hoạt động giao lưu kết nghĩa, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, quân đội... Thông qua giáo dục, tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện nhận thức sâu sắc hơn việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc; đồng thời giúp phương pháp, tác phong công tác có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều cán bộ, đảng viên tận tâm hơn với công việc, năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác, không ngại gian khó quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng qua cuộc vận động, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung hoạt động hiệu quả nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân. Nổi rõ như thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân, Ban CHQS huyện đã chủ động tổ chức các đợt huấn luyện kết hợp với dã ngoại giúp dân. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tham gia lao động giúp dân quét dọn, phát quang hơn 10.000m đường liên thôn, kênh mương nội đồng tại khu vực xã Hàm Minh, Mương Mán, Thuận Quý, thị trấn Thuận Nam; tham gia chữa cháy tại thị trấn Thuận Nam, phòng chống lụt bão tại xã Tân Thành. Ngoài ra, hàng năm Ban CHQS huyện phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tốt việc gặp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn. Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tổng số tiền hơn 50 triệu đồng…

Trong 5 năm qua, LLVT huyện cũng đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên kịp thời đạt kết quả cao; triển khai, thực hiện toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mà chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện đề ra.

 Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động. Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định chủ trương, bổ sung biện pháp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách, triển khai thực hiện nghiêm túc bám sát với yêu cầu nhiệm vụ; gắn lãnh đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, LLVT huyện.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam:  Sức lan tỏa từ một cuộc vận động