Theo dõi trên

Xử phạt 213 trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác hải sản

23/05/2019, 09:37

BT - 4 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 4 tàu với 28 ngư dân khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị xã La Gi và huyện Tuy Phong rà soát, kiểm tra và xử lý thật nghiêm. Đồng thời tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng, kể cả thuyền viên trước cộng đồng dân cư. Thị xã La Gi và huyện Tuy Phong thực hiện nghiêm việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương khi xảy ra tình trạng trên.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 213 trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác hải sản với số tiền gần 680 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác 4 trường hợp. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là nghề lặn trái phép (46 trường hợp); không đăng ký, đăng kiểm lại tàu cá (35 trường hợp); sử dụng kích thước mắc lưới nhỏ hơn quy định (25 trường hợp); sử dụng kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản (19 trường hợp); giã cào đáy sai vùng khai thác (2 trường hợp)...

P.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử phạt 213 trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác hải sản