Theo dõi trên

Nhà đài góp phần quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt…

17/05/2019, 10:00

BTO- Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang được hưởng ứng tích cực, triển khai rộng khắp và từng bước đem lại hiệu quả thiết thực như mục tiêu đặt ra. Riêng với nhiệm vụ của mình, thời gian qua Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Thuận luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên sóng phát thanh, truyền hình theo đúng yêu cầu của CVĐ.

                
      
      Nhiều chương trình tuyên truyền hiệu quả CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên    dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn, sở ngành liên quan thực hiện nhiều tin bài, phóng sự nhằm thông tin kịp thời những cơ chế, chính sách của Nhà nước về CVĐ này. Hàng năm, Ban giám đốc đều chỉ đạo các phòng, tổ chủ động phân công nhóm phóng viên thực hiện phóng sự tuyên truyền, cổ vũ người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt. Có thể kể đếncác nội dung phản ảnh về “Hàng Việt ngày càng khẳng định chất lượng”, Xu hướng mua sắm “Hàng Việt được tin dùng”, “Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường”… Bên cạnh đó còn chỉ đạo đưa tin và thực hiện phóng sự thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Nhờ vậy cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận đối với vấn đề này.

Với đặc thù Phát thanh - Truyền hình, nhà đài còn phối hợp với sở chức năng xây dựng chuyên mục Công Thương, nhằm thực hiện chuyên đề tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, huyện đảo Phú Quý… Đồng thời trong 10 năm qua (từ 2009 đến nay), Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận đã xúc tiến triển khai nhiều chuyên đề, tin bài với nội dung phản ánh hoạt động của các phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Qua đó chuyển tải nội dung tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng dùng hàng Việt và đây cũng là cầu nối giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với hàng Việt chất lượng cao.

Không những kêu gọi người dân ưu tiên dùng hàng Việt, công tác tuyên truyền của nhà đài còn góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh. Như chú trọng sản xuất hàng hóa chất lượng tốt, mẫu mã hợp thị hiếu, giá thành hợp lý… để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước. Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, qua các đợt quảng bá hàng Việt, mọi người dần nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó, tích cực tham gia các chương trình mua sắm hàng hóa, sản phẩm sản xuất xứ trong nước có chất lượng cao, góp phần xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam ngày càng uy tín.

Từ kết quả đạt được, thời gian tới Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận sẽ tiếp tục bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh. Nhất là tăng cường tuyên truyền về sự hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp giá trị cao cũng như một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm. Hay như tuyên truyền việc triển khai hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt đổi mới công nghệ, cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp, ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà đài góp phần quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt…