Theo dõi trên

Sẽ lặp lại tiền lệ lấn chiếm như hồ Đu Đủ?

14/05/2019, 10:08

BT- Cách hồ Sông Móng không xa là vùng đất rộng chừng 90 ha bằng phẳng như đất vườn, rất hấp dẫn, vì nằm ven kênh Sông Móng – Đu Đủ và sát đường điện chạy qua. Sở dĩ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi như vậy, vì đây vốn là vùng đã giải tỏa đền bù để làm công trình đầu mối và bãi tập kết vật liệu đắp đập hồ chứa nước Sông Móng. Trước đó, năm 2006, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi vùng đất trên giao cho Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để triển khai công trình. Tuy nhiên, theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, sau khi công trình hoàn thành, vùng đất này vẫn chưa giao lại cho huyện quản lý. Gần đây, một số hộ dân đã bắt đầu lấn chiếm đất cất nhà chòi, trồng xoài. Và khi chính quyền đến lập biên bản, những người lấn chiếm dùng “chiêu” rất ôn hòa. Đại ý là công nhận hành vi lấn chiếm nhưng xin Nhà nước quan tâm cho sản xuất sử dụng đất đến khi nào Nhà nước cần lấy lại thì sẽ trả. Vì thiếu đất sản...

Sự lúng túng này khiến nhiều người ở Hàm Thuận Nam chợt nhớ chuyện nhiều năm trước cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm tương tự tại bãi tập kết vật liệu xây dựng để thi công hồ Đu Đủ. Cũng Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được tỉnh giao vùng đất trên. Rồi công trình hồ Đu Đủ hoàn thành, mảnh đất trên cũng để như thế. Kết quả, dân lấn chiếm cũng theo kiểu dầu loang âm thầm và dịu nhẹ theo hướng than thở không có đất như thế. Chính quyền xử lý không kiên quyết, vì vùng đất đó không thuộc quyền quản lý. Cuối cùng, bây giờ cả vùng đất này đã phủ thanh long của những người lấn chiếm...Trong khi trên địa bàn có những hộ dân thiếu đất thật sự, tôn trọng pháp luật không đi lấn chiếm thì cứ mãi loay hoay với cuộc sống khó khăn. Tất cả tạo ra một ví dụ khiến người dân vin vào đó để cổ xúy chuyện cứ làm liều sẽ được đất, sẽ được lợi. Và rồi, tiền lệ xấu đó đã được lặp lại tại vùng đất tập kết vật liệu thi công hồ Sông Móng. Điều đáng nói, bây giờ vùng đất này chỉ có vài hộ dân lấn chiếm, việc xử lý còn dễ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan cần rà soát và cần có hướng xử lý sớm.

HẢo Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ lặp lại tiền lệ lấn chiếm như hồ Đu Đủ?