Theo dõi trên

Cử tri xã Hàm Phú bức xúc quy định chuyển nhượng, thừa kế đất đai chưa phù hợp

07/05/2019, 16:12

BTO- Sáng nay (7/5), bà Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc.

Cử tri xã Hàm Phú nêu ra nhiều vấn đề bức xúc như việc quy định chuyển nhượng, thừa kế đất đai trong gia đình không phù hợp thực tế, gây khó cho người dân. Đặc biệt những trường hợp về mua bán và sử dụng ma túy có chiều hướng tăng lên, làm mất an ninh làng quê thực sự là nỗi lo thường trực trong đời sống hiện nay.

                
      ĐBQH Nguyễn Thị Phúc tiếp xúc cử tri xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận    Bắc.

Đối với việc mua thẻ Bảo hiểm y tế, cử tri Hàm Phú phản ánh địa phương tích cực vận động bà con tham gia để đảm bảo đạt tỷ lệ theo tiêu chí xã nông thôn mới. Nhưng khi đến khám tại bệnh viện tuyến huyện theo đăng ký ban đầu thì lại quy định số lượng người khám trong mỗi buổi làm việc, gây mất thời gian đi - về cho đối tượng tham gia.

 Bên cạnh đó, một số cử tri còn đề nghị ngành giáo dục quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại di động của học sinh, tránh những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội ảnh hưởng đến lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường…

Ngay sau ý kiến của cử tri, đại diện Chi nhánh Điện lực Hàm Thuận Bắc cũng trao đổi bức xúc về việc trả lại 50% công suất trạm biến áp phục vụ sản xuất thanh long trái vụ trên địa bàn xã Hàm Phú, tiền điện tăng cao trong tháng vừa qua…

Thuộc thẩm quyền địa phương, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc trả lời một số vấn đề liên quan và cho biết sẽ nỗ lực hạn chế trường hợp trễ hẹn, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Ngoài ra sẽ đề nghị bệnh viện tuyến huyện xem xét tăng cường lực lượng bác sĩ, mở thêm bàn khám phục vụ kịp thời đối tượng khám bệnh bằng thẻ Bảo hiểm Y tế…

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc ghi nhận những vấn đề mà cử tri xã Hàm Phú phản ánh để tổng hợp chung, riêng nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tiếp tục kiến nghị đến sở ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri xã Hàm Phú bức xúc quy định chuyển nhượng, thừa kế đất đai chưa phù hợp