Theo dõi trên

Đặt máy lạnh ở mức 26 độ C để tiết kiệm điện mùa nắng nóng

05/05/2019, 09:57

BTO - Ông Châu Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Phan Thiết cho hay, tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, các cơ quan, công sở, hộ gia đình cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, mở các cửa sổ, cửa phòng đón gió mát. Nhất là khi người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng quạt điện, thiết bị làm mát khi cần thiết… vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện thành phố, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến như vừa qua.

Được biết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng trên diện rộng từ miền Bắc đến miền Trung, Nam Trung bộ, Nam bộ tiếp tục gia tăng cả về diện, mức độ, cá biệt một số nơi nóng 35 độ C. Tại Bình Thuận, nhiệt độ trung bình 27- 29 độ C, nhiệt độ cao nhất lên 29 - 32 độ C. Tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát tăng rất cao dẫn đến nguy cơ đầy tải, quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Sản lượng điện tiêu thụ trong nước có ngày đạt gần 650 triệu kWh cao nhất từ trước đến nay…

T. Kh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đặt máy lạnh ở mức 26 độ C để tiết kiệm điện mùa nắng nóng