Theo dõi trên

“Bức tường” hoa giấy:

30/04/2019, 09:31

Điểm đến thú vị nhân dịp lễ

BTO - Con đường Võ Nguyên Giáp, Phan Thiết chạy dài với con lươn chính giữa là những bụi bông giấy được cắt tỉa khá đẹp mắt, nhưng đẹp hơn là có một “bức tường” bông giấy gần đầu đường ở Sealink dài khoảng 200m khiến nhiều du khách thích thú dừng chân chụp hình.

Bông giấy là giống cây dễ trồng, lại hợp với vùng nắng gió Bình Thuận, càng nắng hoa lại càng bung ra rực rỡ. “Bức tường” hoa giấy này là hàng rào khá cao trồng bông giấy ngay bên phải trên đường, chủ yếu là màu đỏ, hồng tím có pha vài cành trắng nên nhìn rất đẹp. Liên tục trong những ngày nghỉ lễ đầu tiên nhiều du khách đã tìm đến qua mạng xã hội lan truyền và bất chợt đi ngang bắt gặp nên ghé lại...

Vũ Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Bức tường” hoa giấy: