Theo dõi trên

Ký kết hợp tác quân sự giữa Bình Thuận và Kampong Chhnang (Campuchia)

28/03/2019, 16:51 - Lượt đọc: 30

BTO- Sáng nay (28/3), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức ký kết hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang, Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Quân khu 7;  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Trung tướng Mom Sopheap - Phó Tư lệnh Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia; Ngài Sun Sovannarith - Phó Chủ tịch tỉnh Kampong Chhnang.

                
   
      Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2018, cơ quan quân sự hai tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong quy chế kết nghĩa và biên bản hợp tác, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các bên đã thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan của nhau, tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết của mỗi địa phương, dân tộc hai nước.

                
   
      Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho Ngài Phó Tư lệnh Quân khu đặc biệt, Phó    Chủ tịch tỉnh và Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự    tỉnh Kampong Chhnang

 Tổ chức thành công buổi tọa đàm sĩ quan trẻ giữa hai tỉnh, để các thế hệ tương lai ngày càng hiểu nhau và gắn bó mật thiết hơn. Tạo điều kiện trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang trong thời kỳ chiến tranh; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại Campuchia nói chung và tỉnh Kampong Chhnang nói riêng; đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà làm việc Sở Chỉ huy của Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong Chhnang do Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận hỗ trợ và xây dựng.

                
   
      Ký kết biên bản hợp tác năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Norodom Shihanouk cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân và Quân đội hai nước đã dày công vun đắp bằng biết bao công sức, xương máu, của các thế hệ người Việt Nam và Campuchia.

 Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thế hệ, đặc biệt là lực lượng quân đội hai nước phải có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp, xây dựng và không ngừng phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này lên tầm cao mới theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cùng quan điểm trên, Trung tướng Mom Sopheap mong muốn hai bên quan tâm, tiếp tục trao đổi tình hình thường xuyên, đặc biệt là những thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia; tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn; giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; củng cố quan hệ hợp tác giữa các thế hệ sĩ quan trẻ. Việc kết nghĩa và hợp tác giữa hai đơn vị sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền vững, lâu dài, tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Kampong Chhnang nói riêng, hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung.

 Khánh Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết hợp tác quân sự giữa Bình Thuận và Kampong Chhnang (Campuchia)