Theo dõi trên

Phóng sự ảnh: 

15/03/2019, 10:15

Trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho bãi đá 7 màu

BT - Bãi biển toàn đá cuội nhẵn bóng, nhiều màu sắc nằm ven biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong là nơi thu hút rất đông du khách đến tham quan, thưởng lãm. Đây là bãi đá tuyệt đẹp dài hơn 1 km với những viên đá đủ màu sắc và kích cỡ.

Bãi đá 7 màu toàn đá cuội nhẵn bóng, nhiều màu  nằm ven biển xã Bình Thạnh.

Bãi đá 7 màu từ lâu là thắng cảnh nổi tiếng của huyện Tuy Phong nói riêng và của tỉnh Bình Thuận nói chung, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1/2019, ông Cao Văn Cư - một hộ dân ở xã Bình Thạnh đã lấn chiếm hơn 4.000m2 đất công, tự ý thuê xe xúc, xe ủi san lấp mặt bằng và đã lấp một phần bãi đá 7 màu, cát lấp một phần bãi rêu và đe dọa phần còn lại bãi đá 7 màu.

Bãi đá 7 màu bị xâm hại, toàn bộ thảm thực vật trên mặt và dải phân cách tự nhiên bị phá hủy.

Trồng cây chắn cát tràn nhưng vẫn không hiệu quả, một số cây đã chết khô.

Việc san ủi trái phép nêu trên đã phá hủy toàn bộ thảm thực vật trên mặt đất và dải phân cách tự nhiên (cây bụi, xương rồng), tạo thành đồi cát cao hơn 10 m và  kéo dài khoảng 100m. Tuy chính quyền đã cho trồng cây chắn cát tràn nhưng vẫn không hiệu quả, một số cây đã chết khô. Vì vậy trong thời gian tới, nếu không có giải pháp hữu hiệu thì thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi rêu tại Bình Thạnh, sẽ tiếp tục biến động do bị cát phủ lấp, không còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Đình Hòa

 

 



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phóng sự ảnh: