Theo dõi trên

Học nhờ nhà văn hóa thôn để xây trường mới

04/03/2019, 08:32

BT- Một ngày đầu năm, trên công trình xây dựng trường lầu ở Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Đức Chính, huyện Đức Linh) khí thế lao động thật sôi nổi và khẩn trương. Anh Phùng Minh Cường - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, dẫn chúng tôi xem công trình sắp hoàn thành, anh nói : “Ngôi trường này được thành lập từ năm 1997. Cơ sở vật chất của trường do sử dụng thời gian quá lâu nên giờ đây đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Vì thế đầu năm 2018, UBND huyện Đức Linh quyết định đầu tư hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận hỗ trợ để xây mới trường lầu gồm 10 phòng học và phòng chức năng đủ chuẩn. Đến nay công trình đã cơ bản thi công xong phần thô, dự kiến đến tháng 5/2019 sẽ hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng phục vụ cho việc dạy và học của 340 học sinh…”.

                
Thi công ngôi trường 10 phòng học và phòng    chức năng từ vốn xổ số kiến thiết.

Để có ngôi trường mới thầy và trò Trường THCS Nguyễn Khuyến phải trải qua một thời gian hơn 1 năm ròng rã đầy khó khăn và vất vả. Bởi lẽ, ngôi trường mới được xây dựng trên vị trí của các lớp học và phòng chức năng cũ xuống cấp nên tất cả các lớp học phải học nhờ một địa điểm khác, có lúc học tại trụ sở thôn, có lúc học nhờ tại nhà văn hóa thôn, nhà giữ xe đạp trước đây, thầy cô và học sinh đi lại vất vả mất nhiều thời gian… Thầy Trần Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Khuyến chia sẻ: Từ tháng 4/2018 do yêu cầu phải bàn giao mặt bằng để xây dựng trường mới nên thư viện và các lớp phải học nhờ nhà văn hóa thôn 4, thôn 1, bố trí 3 lớp học buổi sáng và 3 lớp học buổi chiều. Song, tại các thôn không đủ nước sinh hoạt, không đủ nhà vệ sinh nên môi trường học tập bị hạn chế. Mặt khác, giáo viên di chuyển từ thôn này sang thôn khác để dạy tiết mất nhiều thời gian, nhất là những ngày mưa có giáo viên bị trễ tiết. Đối với các lớp học thêm nhà trường đã tổ chức học thêm, dạy thêm tại trường, đồng thời vận động giáo viên đóng góp hơn 1,5 triệu đồng để làm tạm nơi dạy học.

         
      Năm    học 2019 - 2020 Trường THCS Nguyễn Khuyến sẽ đưa vào sử dụng và khai    thác trường lầu khang trang với 6 phòng học và 4 phòng chức năng    (tin học, ngoại ngữ, thực hành sinh hóa lý). Điều kiện môi trường    giáo dục được cải thiện, chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng    dạy và học nói riêng sẽ được nâng lên.

Khi công trình 10 phòng học và phòng chức năng hoàn thành, nhà trường có cơ sở vật chất đủ chuẩn,  thì việc dạy và học của Trường THCS Nguyễn Khuyến có điều kiện vươn lên học tốt, chất lượng học tập sẽ được nâng cao… Tuy có nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng trường mới, nhưng thầy và trò Trường THCS Nguyễn Khuyến đã nỗ lực khắc phục để vươn lên. Đến cuối năm học 2017 -2018, Trường THCS Nguyễn Khuyến đạt đơn vị dẫn nhì khối thi đua ở nhiều tiêu chí như: Học sinh đạt giải cấp tỉnh vượt trội, có hạnh kiểm khá tốt; số học sinh tiên tiến - giỏi chiếm 66,2%; học sinh lên lớp thẳng chiếm 97,5% và 100% học sinh tốt nghiệp THCS…

L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học nhờ nhà văn hóa thôn để xây trường mới