Theo dõi trên

Khu tái định cư không có lối thoát nước thải

24/02/2019, 09:11 - Lượt đọc: 42

BTO -  Khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố 6, phường Phú Tài (Phan Thiết) được hình thành hơn 6 năm nay, người dân xây dựng nhà ở ngày càng nhiều. Song, các công trình nhà ở sau khi xây dựng xong đều gặp khó khăn trong vấn đề giải quyết nước thải. Bởi lẽ, hiện tại cốt nền khu tái định cư thấp hơn mặt đường Nguyễn Thị Định. Vì vậy, khi mùa mưa đến các hộ dân lo lắng tình trạng nước ngập quanh nhà.

Cống thoát nước bên đường Nguyễn Thị Định hư hỏng từ lâu

Được biết, hệ thống thoát nước B.500 dọc hai bên đường Nguyễn Thị Định có chiều dài 1.140m, trong đó có 5 điểm băng qua đường cống thoát nước D1.250, có hiện trạng thoát nước thấp hơn mặt đường từ 0,6m đến 1m (tính từ tấm đan lên mặt đường) nên nước mưa từ khu tái định cư không thể chảy ngược lên hệ thống cống thoát nước hiện hữu đường Nguyễn Thị Định. Mặt khác, hệ thống cống thoát nước hai bên đường Nguyễn Thị Định, cống thoát trong khu tái định cư hầu như đã bị hư hỏng, tắc nghẽn.

Mương thoát nước trong khu tái định cư bị lấp đầy rác, xà bần.

Nguyên nhân là do trong quá trình thi công xây dựng nhà ở các hộ dân đã dùng xe ben chở đất, cát bồi nền và vật liệu xây dựng làm hư hỏng mương thoát nước; hiện tại cát và xà bần phủ kính nhiều đoạn mương thoát nước. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, ngụ tại đường Nguyễn Thị Định bức xúc nói: “Tại khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Thị Định mùa nắng còn đỡ chứ khi mưa xuống là nhếnh nhác lắm vì nước mưa, nước thải không có lối thoát ra sông; nước đọng dài ngày gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường…Tuy người dân đã kiến nghị nhiều lần đến cơ quan có trách nhiệm, UBND thành phố Phan Thiết, nhưng chưa có giải pháp căn cơ để khắc phục”.

Nhà dân xây dựng trên mương thoát nước

Để khắc phục tình trạng nước mưa, nước thải ứ đọng trong khu tái định cư, gây ô nhiễm môi trường, thiết nghĩ UBND thành phố Phan Thiết cần khảo sát lại toàn bộ hệ thống thoát nước tại tất cả các khu dân cư Văn Thánh, từ đó lập phương án đầu tư sửa chữa hoàn chỉnh nhằm cải thiện tình trạng cống, mương hư hỏng, nước mưa từ đường tràn vào khu tái định cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng.

Hồ Nhật 



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu tái định cư không có lối thoát nước thải