Theo dõi trên

Quân đội Brazil không hoan nghênh đặt căn cứ Mỹ trên lãnh thổ

06/01/2019, 08:58

Tuyên bố của tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro về khả năng cho Mỹ đặt căn cứ quân sự không nhận được sự hoan nghênh của lực lượng vũ trang.

Tân Tổng thống Brazil trước đó cho biết, có thể sẵn sàng thảo luận việc đặt một căn cứ quân sự của Mỹ tại Brazil trong tương lai, như một cách để đối phó với ảnh hưởng của Nga tại Venezuela. Đây được cho là một sự chuyển đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Brazil.

Tuy nhiên, một quan chức quân đội Brazil giấu tên cho biết, quân đội nước này phản đối sự hiện diện của căn cứ Mỹ. Bộ Quốc phòng Brazil hôm qua cũng cho biết chưa nhận được bất cứ thông báo nào về một đề xuất như vậy từ Tổng thống Bolsonaro.

                
      
      Tân Tổng thống Brazil    Jair Bolsonaro. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araújo đã xác nhận việc Tổng thống Brazil sẵn sàng cho phép một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này trước các phóng viên bên lề cuộc họp nhóm 13 nước khu vực. Theo ông Araújo, Tổng thống Brazil sẽ thảo luận đề xuất này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một chuyến thăm tới Mỹ dự kiến vào tháng 3 tới.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Brazil không hoan nghênh đặt căn cứ Mỹ trên lãnh thổ