Theo dõi trên

Tăng tốc, bứt phá hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm

04/01/2019, 17:12

BTO- Sáng 4/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

                
   
      Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020. Tập trung tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Có giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội” phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

                
   
      Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai kết luận Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ngành, địa phương đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển chặt chẽ theo quy hoạch nhất là khắc phục chồng lấn các quy hoạch. Trong quá trình thực hiện phải công bố công khai quy hoạch rộng rãi để có sự tham gia giám sát của các ngành, đoàn thể, cử tri của tỉnh cũng như kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch. Làm tốt hơn nữa thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện những công trình công cộng; giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng. Năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với tinh thần chủ động, đổi mới, phong cách làm việc các cấp ngành, địa phương nhất là người đứng đầu chủ động thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra.

                
   
      Năm 2019 đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện năng lượng mặt    trời

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,3 – 7,5%. Tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Tích cực làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương sớm tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục bất cập chồng lấn quy hoạch phát triển ngành bảo đảm phát triển đúng quy luật, nhanh, bền vững, thân thiện với môi trường. Mở rộng hợp tác đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện, điện mặt trời, điện gió. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội và chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần; Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội;…

                       
   
   
      Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư

Năm 2019, tỉnh đề ra 15 chỉ tiêu phấn đấu: Tốc độ GRDP từ 7,3 đến 7,5%; sản lượng lương thực đạt 810 nghìn tấn; sản lượng hải sản khai thác 210 nghìn tấn; kim ngạch xuất khẩu 710 triệu đô la Mỹ; tổng thu ngân sách nhà nước 9.380 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 24 nghìn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 0,73%,…

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng tốc, bứt phá hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm