Theo dõi trên

Hệ lụy khôn lường từ ma túy đá

03/01/2019, 09:24 - Lượt đọc: 360

BT- Ma túy đá, còn gọi “hàng đá” là loại ma túy tổng hợp, chủ yếu chứa chất methamphetamine. Bất kỳ người nào nghiện ma túy đá đều mắc các chứng rối loạn tâm thần, suy giảm nhận thức, nhiều trường hợp sau khi sử dụng còn  bị ảo giác và gây ra những hậu quả nghiêm trọng…

                
Ma túy đá

Gần đây nhất là trường hợp Trung tá Trần Văn Dũng – Trưởng Công an xã Tiến Lợi (Phan Thiết) bị Đỗ Thành Trung (24 tuổi, quê Bắc Giang) đâm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra vào sáng 25/12, tại quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực vòng xoay phía Nam Phan Thiết, thuộc xã Tiến Lợi. Thời điểm trên, Đỗ Thành Trung có biểu hiện ngáo đá, liên tục cầm dao lao ra đường chặn xe. Nhận tin báo, Trung tá Dũng đến hiện trường giải quyết vụ việc, thuyết phục Trung bỏ dao xuống nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục có hành vi gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình thế trên, Trung tá Dũng đã lao vào khống chế, lúc này đối tượng bất ngờ dùng dao đâm vào người khiến ông tử vong. Đỗ Thành Trung sau khi đâm Trung tá Dũng cũng tự dùng dao đâm mình và tử vong ngay sau đó.

Được biết, thời gian qua tại các địa phương của tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ án đau lòng từ ma túy đá, như vụ nam thanh niên “ngáo đá” đã ra tay sát hại chủ tiệm cầm đồ ở xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, vào tháng 5/2018. Trước đó, tại thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) cũng xảy ra vụ việc tương tự khi con nghiện Nguyễn Văn Tiến (ngụ thị trấn Phan Rí Cửa) phê ma túy đá đã cầm dao rượt đuổi, chém loạn xạ khiến 19 người bị thương, 1 người tử vong. Không chỉ gây hại cho người khác, có trường hợp khi “ngáo đá” đã tự gieo mình xuống biển và tử vong; có vụ sau nhiều giờ bị công an bắt, đưa về trụ sở lấy lời khai thì nhiều đối tượng vẫn còn phê ma túy và hoàn toàn không biết rằng mình đang ở đồn công an…

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.900 người nghiện ma túy (tăng gần 600 người so năm 2017), rất đông trong số đó là lứa tuổi thanh thiếu niên và nghiện ma túy đá. Năm 2018, các lực lượng chức năng của tỉnh triệt phá 148 vụ, bắt 264 đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy, thu giữ 298 viên thuốc lắc, 41gam heroin, 508 gam ma túy tổng hợp. Phát hiện 5 vụ trồng cây cần sa trái phép tại huyện Bắc Bình, Hàm  Tân,  Tánh  Linh;  tiêu  hủy 83 kg  cần sa tươi và 4.570 cây cần sa các loại; lập 509 hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 181 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy vậy tệ nạn ma túy, nhất là tình trạng sử dụng ma túy đá trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Không chỉ tập trung ở vùng đô thị, ma túy hiện nay còn xuất hiện ở những vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh. Vụ công an triệt phá một ổ sử dụng ma túy đá tại xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc) vào cuối năm 2018 là một minh chứng.

Để ngăn chặn hệ lụy từ tệ nạn ma túy, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt để kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ  nạn ma túy, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp. Mặt khác nâng cao chất lượng các mô hình tự  quản, tự  phòng và công tác giải quyết tin báo tội phạm; tiếp tục lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hệ lụy khôn lường từ ma túy đá