Theo dõi trên

Suối Thị lại bị đầu độc

18/12/2018, 17:04 - Lượt đọc: 30

BTO- Suối Thị - nơi gắn liền với sinh kế của gần 20 hộ dânở thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng…

Nhận thông tin phản ánh của người dân về việc suối Thị bị ô nhiễm, chúng tôi về thôn Đại Thành, xã Mương Mán để tìm hiểu thực hư.Đứng cạnh đường ray xe lửa – đoạn bắc qua dòng suối Thị, chúng tôi không thể chịu nổi bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dưới suối Thị, dòng nước vốn trong xanh nay đã chuyển màu đen kịt, cá tự nhiên sống dưới suối chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Suối Thị vốn trong xanh nay đã chuyển màu đen kịt

Theo người dân địa phương, suối Thị bị đầu độc do việc xả thải bừa bãi của một số vựa thanh long trên địa bàn xã. Điều đáng nói, các cơ sở này từng bị chính quyền địa phươngxử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục xả thải khiến người dân rất bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Đại, ngụ thôn Đại Thành bức xúc: Mấy ngày nay cá chết rất nhiều, nước ô nhiễm như thế này không thể tưới thanh long được, nếutưới trái thanh long sẽ rụng hết. Bà con mong ngành chức năng sớm giải quyết, xử lý dứt điểm, không để tình trạng này tái diễn gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt như thời gian qua.

Cá tự nhiên chết nổi lềnh bềnh trên dòng suối Thị

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mương Mán cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, xã thành lập tổ kiểm tra, xuống hiện trường để xác định hiện trạnggây ô nhiễm. Tại vị trí này có 2 cơ sở đóng gói thanh long, hiện tại đã xác địnhviệc ô nhiễm trên do doanh nghiệp Bé Dũng trực tiếp xả thải. Trước mắt, xã sẽ kiến nghị Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi điều tiết nước về suối Thị để rửa trôi, xử lý lượng nước có màu đen, hôi thối.

Suối Thị bị ô nhiễm, người dân không thể dùng nước từ dòng suối này để tưới cho thanh long

Ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu.Khi có kết quả kiểm nghiệm và xác định cơ sở nào gây ô nhiễm, huyện sẽ xử lý nghiêm. Qua tìm hiểu được biết, trước đây việc xả thải gây ô nhiễm suối Thị, ngoài Bé Dũng còn có cơ sở đóng gói thanh long Thành Đạt. Huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp này.


Thiết nghĩ, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND huyện Hàm Thuận Nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Đối với doanh nghiệp “tái phạm”, phải kiên quyết rút giấy phép hoạt động hoặc yêu cầu di dời ra khỏi khu dân cư để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Suối Thị lại bị đầu độc