Theo dõi trên

Phước Hội: Nâng chất “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

06/12/2018, 09:31

BT- Phước Hội được thị xã La Gi chọn làm điểm xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (VMĐT) (giai đoạn 2016 - 2019) vào năm 2015. Đến năm 2016, phường bắt đầu triển khai xây dựng đến các tổ dân phố. Quá trình thực hiện, phường lập kế hoạch cụ thể để thực hiện từng chỉ tiêu. Trọng tâm là xây dựng các công trình nhà văn hóa khu phố, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị xây dựng các tuyến phố khang trang, sạch đẹp. Thuận lợi lớn nhất mà phường có được chính là sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT. Song, muốn có được sự đồng thuận ấy, Phước Hội đã làm khá tốt khâu tuyên truyền để từng nhà, từng người dân có thể nắm rõ chủ trương và thực hiện bằng sự tự nguyện.

Một góc phường Phước Hội.

Bài học thành công đó là Phước Hội có nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, chú trọng thực hiện các nội dung của xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) về: chăm sóc dạy bảo con cái, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến nay phường có trên 90% hộ đạt GĐVH; có 10/10 khu phố được công nhận khu phố văn hóa, trong đó có 5 khu phố đạt từ 6 - 8 năm liên tục; 2 khu phố đạt 3 năm; 2 khu phố đạt 4 năm và 1 khu phố đạt 2 năm. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường; 100% khu phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng. Bên cạnh đó, phường tập trung lập lại trật tự đô thị tại 6 tuyến đường chính gồm Nguyễn Ngọc Kỳ, Lê Lợi, Thống Nhất, Cô Giang, Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo. Theo đó, triển khai cho các hộ kinh doanh, hộ gia đình trên các tuyến đường ký bản cam kết kinh doanh, buôn bán, bố trí hàng hóa và đặt để dù che mưa nắng đúng theo vị trí kẻ vạch bố trí của phường. Đồng thời, phát động các hộ kinh doanh lớn dọc tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Ngọc Kỳ thực hiện cam kết đảm bảo các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT… Kết quả này đã góp phần quan trọng xây dựng phường ngày càng sạch đẹp, văn minh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sau cuộc họp Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thị xã mới đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phước Hội sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT. Trọng tâm là tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, lập lại trật tự đô thị, phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn để phục vụ lợi ích công cộng; không lẫn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử lý kịp thời tệ nạn xã hội giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cùng với đó nâng cao chất lượng GĐVH, khu phố văn hóa; khắc phục tình trạng chạy theo hình thức, số lượng nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng “phường đạt chuẩn VMĐT”…

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phước Hội: Nâng chất “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”