Theo dõi trên

Australia đẩy mạnh cải thiện quan hệ với Trung Quốc

07/11/2018, 14:30

Ngoại trưởng Australia Marise Payne ngày 7/11 lên đường tới Trung Quốc để tham gia cuộc đối thoại chiến lược giữa hai nước.

Chuyến đi của Ngoại trưởng Australia Marise Payne tới Trung Quốc này đánh dấu việc Australia và Trung Quốc hàn gắn quan hệ sau giai đoạn đóng băng kể từ khi Australia cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này trong gần 3 năm qua.

                
      
      Ngoại trưởng    Australia Marise Payne. Ảnh: Financial Review

Trong thông cáo báo chí mà Văn phòng Bộ trưởng ngoại giao Australia đưa ra mới đây nêu rõ, Bộ trưởng ngoại giao nước này Marise Payne sẽ tới Trung Quốc để tham dự Đối thoại chiến lược lần thứ 5 giữa hai nước. Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Tuyên bố nêu rõ, “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Australia, điều đã được thể hiện rõ trong Sách Trắng ngoại giao.” Bộ trưởng Marise Payne cũng khẳng định, “cuộc đối thoại chiến lược lần này là cơ hội để hai bên tăng cườn quan hệ hợp tác và hai nước tiếp tục đảm bảo duy trì an ninh cũng như thịnh vượng trong khu vực.”

Việc liên tiếp trong vòng 1 tuần, Ngoại trưởng Marise Payne đến Bắc Kinh và trước đó là Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 150 doanh nghiệp Australia tới tham dự Hội chợ xuất nhập khẩu quốc tế Thượng Hải cho thấy sự tích cực của Australia trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Những bước đi liên tiếp này diễn ra sau giai đoạn quan hệ hai bên trở nên lạnh nhạt khi Australia cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ và thông qua điều luật chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Quan hệ giữa hai bên căng thẳng đến mức trong vòng 1 năm qua, Trung Quốc đã ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho một số quan chức của Australia. Thậm chí, cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 5 này tuy được lên kế hoạch diễn ra tại Bắc Kinh song chỉ được lên lịch gần đây, khi Australia có chính quyền mới và Thủ tướng Scott Morrison có những tuyên bố ôn hòa hơn về quan hệ với Trung Quốc.

Thời điểm hiện nay được cho là thuận lợi để hai nước cải thiện quan hệ song phương. Về phía Australia, do nước này đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới vì vậy chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison cũng muốn nhanh chóng cải thiện quan hệ với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư vốn bị suy giảm… do căng thẳng giữa hai Chính phủ. Về lâu dài, do Trung Quốc là quốc gia có nhiều ảnh hưởng trong khu vực vào thời điểm hiện tại và cả tương lai nên việc duy trì quan hệ cân bằng với Trung Quốc là điều rất cần thiết đối với Australia. Đó là chưa kể đến khía cạnh kinh tế, Trung Quốc là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của Australia. Thực tế là vài ngày trước, trong một bài phát biểu, Thủ tướng Australia khẳng định Trung Quốc là đối tác vô cùng quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này.

Về phía Trung Quốc, nước này cũng hài lòng hơn kể từ khi Thủ tướng Scott Morrison lên nắm quyền, chính quyền Australia cũng không còn chỉ trích trực diện Trung Quốc như dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Malolm Turnbull. Bên cạnh đó, trong lúc quan hệ với Mỹ đang vô cùng khó khăn do hàng loạt biện pháp cứng rắn của Mỹ thì việc bình thường hóa quan hệ với Australia cũng sẽ khiến cho các mặt hàng xuất khẩu của nước này tìm được thị trường thay thế Mỹ.

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne và Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham, dự kiến trong năm nay, Thủ tướng Australia cũng sẽ cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á tại Singapore và Diễn đàn APEC tại Papua New Guinea tới đây. Trong đó, chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne bắt đầu ngày hôm nay là sự đánh dấu việc hai nước chấm dứt giai đoạn lạnh nhạt và chuẩn bị bước sang thời kỳ khôi phục quan hệ, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Việt Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Australia đẩy mạnh cải thiện quan hệ với Trung Quốc