Theo dõi trên

Dùng súng, kiếm giải quyết mâu thuẫn

06/11/2018, 08:44

 BT- Công an huyện Tánh Linh và Hàm Tân đang phối hợp điều tra, đồng thời đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định 2 khẩu súng mà các đối tượng sử dụng, liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra ngày 13/10 giữa nhóm thanh niên ở 2 huyện.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định: Trưa 13/10, Nguyễn Viết Thanh Hải (SN 1989, ngụ thị trấn Tân Minh, Hàm Tân) điều khiển xe ô tô biển số 60A-27553 đi hướng Tánh Linh về Hàm Tân. Trên xe lúc này chở Huỳnh Văn Hà (SN 1982), Hoàng Trọng Hùng (SN 1968), Hoàng Thị Trúc Lệ (SN 1979), Phạm Minh Tiến (SN 1989), Lê Hoàng Việt (SN 2006) cùng ngụ ở Hàm Tân, Đoàn Hùng Vương (SN 1988, ngụ Đồng Nai). Khi vào một quán ăn ở xã Gia Huynh, thì Hà, Tiến xảy ra mâu thuẫn với Phạm Thanh Thuận (SN 1990), Phạm Thanh Hải (SN 1985, ngụ thôn 3, xã Gia Huynh). Tại đây, Hải, Thuận cầm dao ra quán cơm để đánh thì nhóm thanh niên ở Hàm Tân bỏ chạy, riêng Vương bị Thuận dùng mã tấu kê vào cổ hăm dọa.

 Khoảng 1h sau, khi thấy chiếc ô tô loại Ford Evrest chạy từ hướng Hàm Tân lên Tánh Linh, cho rằng nhóm thanh niên ở Hàm Tân chạy lên để đánh lại nên Thuận và Hải chạy ra đường chặn xe. Thuận dùng xẻng ném vào xe ô tô, cùng lúc này có 1 đối tượng ngồi phía trước xe cầm súng bắn xuống đường, sau đó chiếc xe chạy về hướng Hàm Tân. 2 đối tượng Phạm Thanh Hải, Phạm Thanh Thuận cũng chạy vào nhà lấy 2 khẩu súng (1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài tự chế bắn đạn chì) chạy ra để bắn lại. 

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tánh Linh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, yêu cầu các đối tượng liên quan về Công an xã Gia Huynh để lấy lời khai, đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô màu trắng biển số 60A- 27553, 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài, 3 cây kiếm. Khi phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, đã tạm giữ thêm 1 xe ô tô màu trắng loại Ford Everest nghi là phương tiện chở đối tượng cầm súng vào xã Gia Huynh.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng súng, kiếm giải quyết mâu thuẫn