Theo dõi trên

Giao lưu đờn ca tài tử các tỉnh Đông Nam bộ

26/10/2018, 09:06

BT- Mới đây, tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, một  chương trình giao lưu đờn ca tài tử với chủ đề “Sắc màu miền Đông” đã được tổ chức. Tham gia chương trình có 70 tài tử của các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương...

                
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các    đoàn tham gia.

Các đoàn trình diễn 20 tiết mục gồm hòa tấu nhạc cụ dân tộc,  đơn ca, song ca bài bản cổ nhạc. Đoàn đờn ca tài tử Ninh Thuận hòa tấu nhạc cụ điệu Xuân Tình; đơn ca: Ca ngợi vẻ đẹp Ninh Thuận, điệu Điệp Tiểu Khúc; Tuổi yêu tiếng nhạc đêm mưa… Đoàn đờn ca tài tử Bình Thuận hòa tấu nhạc cụ, bản Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo (Liên Nam); đơn ca: Đêm thu nhớ Bác, điệu Xàng Xê; Hạng Võ biệt Ngu Cơ, điệu Giang Nam; song ca ra bộ: Tìm lại cội nguồn, điệu Xuân Tình. Đoàn đờn ca tài tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hòa tấu nhạc cụ điệu Liên Nam; đơn ca: Tâm sự lão nghệ nhân, điệu Phụng Hoàng Lai Nghi…

Chương trình giao lưu đờn ca tài tử  đã góp phần khẳng định giá trị loại hình nghệ thuật đã được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể  của nhân loại.

Sơn Ngọc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao lưu đờn ca tài tử các tỉnh Đông Nam bộ