Theo dõi trên

Hơn 2.500 VĐV tham gia Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội

16/10/2018, 14:28

Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội có khoảng 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên tham gia tranh tài.

Giải chạy marathon Quốc tế di sản Hà Nội 2018 sẽ diễn ra vào sáng 21/10/2018. Đây là giải do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Công ty Truyền thông DHA tổ chức.

                
      
      Giải chạy Marathon    Quốc tế di sản Hà Nội có khoảng 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và    bán chuyên tham gia tranh tài.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân, kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô, nhằm phát triển phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi tầng lớp người dân Việt Nam, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.

Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội 2018 có hơn 2.500 vận động viên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Ngoài những VĐV không chuyên nghiệp tham dự, giải còn thu hút một số VĐV chuyên nghiệp đã từng đạt giải trong nước cũng như quốc tế, trong đó phải kể đến những cái tên như: Phạm Thị Huệ từng giành HCB nội dung chạy 10.000m tại SEA Games 28, hay như VĐV Nguyễn Thị Oanh đạt HCĐ ở nội dung chạy 3000m nữ tại ASIAD 18.

Giải không chỉ là ngày hội dành cho những người yêu thích vận động mà còn là nơi gặp gỡ, hội tụ các VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên tham gia thi đấu trên cung đường đua là các tuyến phố thuộc 5 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình và Long Biên. Lộ trình của giải sẽ đưa các vận động viên và người hâm mộ đi qua các tuyến đường, các địa điểm, các công trình kiến trúc gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội - thành phố của văn hóa và di sản.

PGS.TS Nguyễn Trí - Tổng giám đốc Công ty THHH Đức Hương Anh - đơn vị sáng lập nên đường đua chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu: “Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội 2018 là dự án tâm huyết lớn nhất của chúng tôi trong những năm qua. Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến nổi tiếng với những địa danh lịch sử của dân tộc như phố cổ, Hồ Gươm, Hồ Tây, Long Biên, nhưng lại chưa có đường chạy Marathon nào của riêng mình., trong khi rất nhiều thủ đô lớn trên thế giới đều có giải và được tổ chức thường niên.

Xuất phát từ những trăn trở đó, chúng tôi – những người con Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức giải Giải chạy marathon Quốc tế di sản Hà Nội 2018 để giúp các VĐV Hà Nội cũng như người dân nơi đây có thể tự hào về một giải marathon thực sự mang tính di sản của thủ đô”.

Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội 2018 có các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Cơ cấu giải thưởng về nhất cự ly 42km (30 triệu đồng), 21km (10 triệu đồng), 10km (10 triệu đồng). Tổng giá trị của giải thưởng là 400 triệu đồng.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 2.500 VĐV tham gia Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội