Theo dõi trên

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Nghệ An 42 tuổi

09/10/2018, 08:11

 Ông Thái Thanh Qúy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86.

Cụ thể, tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, để nghỉ hưu theo quy định.

                
      
      Ông Thái Thanh Qúy    (áo đen) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với số phiếu    bầu tuyệt đối.

Trước đó, ngày 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 tiến hành bỏ phiếu bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Kết quả, ông Thái Thanh Quý được bầu cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Thái Thanh Quý (SN 1976, tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ông từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2003-2006.

Tháng 10 năm 2010, ông Thái Thanh Quý trên cương vị Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An được bầu vào tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII (Nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tháng 8/2012, ông Quý được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu vào  ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 10/2016, ông Quý được điều động giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy, đến tháng 9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công ông Thái Thanh Quý đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ và giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

CTV Nhật Minh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Nghệ An 42 tuổi