Theo dõi trên

Thanh long Bình Thuận hướng đến các thị trường tiềm năng

06/10/2018, 09:38

BTO- Với trên 27.000 ha, sản lượng hàng năm hơn 600.000 tấn thanh long, Bình Thuận hiện là trung tâm giao dịch thanh long lớn nhất Việt Nam cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tỉnh đang tiếp tục xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường xuất khẩu hơn nữa tại các quốc gia khác. Nhân chuyến xúc tiến tiêu thụ thanh long tại Ấn Độ vào cuối tháng 9 mới đây của Sở Công Thương, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Phạm Trường Thi (Sở Công Thương) thông tin thêm về chuyến đi này.

 

BTO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh long Bình Thuận hướng đến các thị trường tiềm năng